Vụ Trịnh Xuân Thanh: Hé lộ thông tin luật sư bào chữa

authorHuyền Bùi 11:35 15/12/2017

(VietQ.vn) - Ông Trịnh Xuân Thanh bị khởi tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà Nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Theo đó, ông Thanh đã mời ít nhất 3 luật sư tham gia bào chữa quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.

Theo Thanh Niên, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho luật sư Lê Văn Thiệp, Văn phòng luật sư Toàn Cầu, Đoàn luật sư Hà Nội để bào chữa cho bị can Trịnh Xuân Thanh.

Xác nhận với Thanh Niên, luật sư Lê Văn Thiệp cho biết, ông được cấp giấy chứng nhận người bào chữa vào ngày 8/12 là theo đơn mời luật sư của bị can Trịnh Xuân Thanh.

Trước đó, 2 luật sư khác thuộc Văn phòng luật sư Nguyễn Chiến, Đoàn luật sư Hà Nội cũng đã được cấp giấy chứng nhận trong giai đoạn hỏi cung.

vu-trinh-xuan-thanh-he-lo-thong-tin-luat-su-bao-chua

 Ông Trịnh Xuân Thanh mời 3 luật sư bào chữa quyền và lợi ích cho mình. Ảnh: VTV

Ông Trịnh Xuân Thanh nguyên Phó Chủ tịch phụ trách công nghiệp - thương mại Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Tháng 9/2016, ông bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, sau đó ông bị khởi tố thêm về tội tham ô tài sản.

Ông Đinh La Thăng bị khởi tố, bắt tạm giam vì tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước(VietQ.vn) - Ngày 8/12, Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã có lệnh khởi tố, bắt tạm giam với ông Đinh La Thăng để điều tra tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, trước thời điểm bị khởi tố, ông Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn sang nước ngoài. Đến ngày 31/7/2017, ông Thanh ra đầu thú tại cơ quan An ninh điều tra.

Trần Minh (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang