Bắt giam công an lái xe đâm chết 2 người đi bộ

author 13:33 25/02/2015

(VietQ.vn) - Cơ quan điều tra đã ra quyết định bắt giữ cán bộ Đội cảnh sát trật tự Công an TP Tuyên Quang trong vụ việc xe công an gây tai nạn khiến 2 người đi bộ tử vong xảy ra ngày 22/2 vừa qua.

Sự kiện: Giảm cân hiệu quả

Liên quan đến vụ việc xe công an gây tai nạn đang gây xôn xao dư luận, báo VOV dẫn lời Đại tá Nguyễn Văn Hòa - Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan CSĐT đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Thượng sĩ Trọng Anh, chiến sĩ Cảnh sát Trật tự, Công an TP Tuyên Quang.

Hiện trường vụ xe công an gây tai nạn chết người ở Tuyên Quang

Hiện trường vụ xe công an gây tai nạn chết người ở Tuyên Quang. Ảnh VOV

Theo đó, Thượng sĩ Trọng Anh là người điều khiển chiếc xe Nissan mang BKS 22A-000.05 của lực lượng Cảnh sát trật tự - cơ động, Công an TP Tuyên Quang đâm chết tại chỗ 2 người đang đi bộ vào chiều 22/2.

Thời điểm xảy ra vụ xe công an gây tai nạn nói trên, ngồi trên xe còn có Trung tá Hà Phúc Đàn, Đội trưởng Đội Cảnh sát Trật tự, Công an TP Tuyên Quang hiện cũng đang bị Công an TP Tuyên Quang tạm đình chỉ công tác.

Trước đó, theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, chiều 22/2 (tức mùng 4 Tết), Thượng sĩ Trọng Anh lái xe bán tải hiệu Nissan biển kiểm soát 22A-000.05 của Công an TP Tuyên Quang chở trung tá Hà Phúc Đàn đi từ hướng huyện Hàm Yên về trung tâm thành phố.

Vụ xe công an gây tai nạn đã khiến 2 người đi bộ tử vong tại chỗ

Vụ xe công an gây tai nạn đã khiến 2 người đi bộ tử vong tại chỗ

Khi đến địa phận làng Mãn 2, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, xe bất ngờ lao theo hướng bên phải đường, đâm vào hai người đi bộ cùng chiều là ông Đinh Văn Tiến và ông Lê Văn Tưa (đều trú tại xã Thái Hòa). Vụ xe công an gây tai nạn nghiêm trọng đã làm hai người tử vong tại chỗ.

Đáng nói là, ngay sau khi xảy ra vụ việc xe công an gây tai nạn chết người, hai người trên ôtô đã đi khỏi hiện trường. Ngoài ra, được biết trên xe còn chở một số tấm gỗ quý.

Công an xác định hai cán bộ công an trên xe quê tại huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang), trên đường từ quê về đơn vị đã gây ra vụ tai nạn trên. Việc lấy xe công đi về quê bị xác định là do tự ý, không phải trong thời gian đi làm nhiệm vụ.

Thượng sĩ công an trong vụ xe công an gây tai nạn thừa nhận uống rượu trước khi lái xe

Thượng sĩ công an trong vụ xe công an gây tai nạn thừa nhận uống rượu trước khi lái xe

Theo kết quả điều tra vụ án xe công an gây tai nạn, Thượng sĩ Trọng Anh khai nhận có uống rượu trước đó. Đối với số gỗ trên xe, đại tá Lê Phan Thành - Phó giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đây là gỗ gia đình gửi từ quê cho con nên cơ quan công an sẽ xem xét sau.

Minh Thùy

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang