Tin tức

Tin trong nước

Tết Bính Thân 2016: Dân Hà Thành ‘đổ xô’ đi xin chữ

authorHòa Lê 16:59 09/02/2016

(VietQ.vn) - Dịp Tết Bính Thân 2016, người dân Hà Thành “đổ xô” về phố ông Đồ tại hồ Văn (Văn Miếu – Quốc Tử Giám) để xin chữ với hy vọng năm mới nhiều may mắn.

Cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về, nhiều người lại đến xin chữ ông đồ thể hiện ước mong trong năm mới. Ảnh: Lao Động

Hội chữ xuân Bính Thân 2016 đã thu hút hơn 100 nhà thư pháp tại Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước. Ảnh: Lao Động

Hình ảnh ông đồ với bút lông, mực tàu, giấy đỏ, nghiên mài mực đã trở nên thân thuộc mỗi dịp xuân về. Ảnh: pháp luật Plus

Ngoài xin chữ, nhiều bạn trẻ còn được hiểu thêm về nét đẹp văn hoá của con người, phong tục Việt thời xưa. Ảnh: pháp luật Plus

Thư pháp gia trẻ trình diễn những nét chữ thư pháp. Ảnh: Công An Nhân Dân

Ngay từ chiều (1/1) đã có rất nhiều người đổ dồn tới phố ông Đồ để xin chữ đầu năm mới. Ảnh: Kiến Thức

Một du khách nước ngoài thích thú với hình ảnh “bà” Đồ. Ảnh: Lao Động

Quang cảnh xung quanh phố ông Đồ 2016 tại khuôn viên hồ Văn - Đống Đa - Hà Nội. Ảnh: Kiến Thức

Ngoài những người Việt, rất nhiều những người bạn nước ngoài đam mê thư pháp cũng tới phố ông Đồ để thể hiện những kỹ thuật

Lều của các ông đồ luôn luôn có người viết chữ và đợi mua chữ. Ảnh: Lao Động

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang