Tin tức

Tin trong nước

Toàn cảnh hai căn biệt thự bạc tỷ trái phép tại Đà Nẵng

author 17:21 06/02/2015

(VietQ.vn) - UBND Quận Liên Chiểu đã ra quyết định xử phạt gia đình ông Thạch tổng cộng 22,5 triệu đồng, buộc tháo dỡ công trình vi phạm. Phạt gia đình ông Quang tổng cộng 37,5 triệu đồng, buộc tháo dỡ quần thể biệt thự vi phạm. Hai gia đình phải thực hiện việc tháo dỡ công trình sai phạm trong vòng 35 ngày kể từ ngày 4/2.

Đại gia Ngô Văn Quang mong hoàn thành công trình này để hiến tặng khu du lịch cho Đà Nẵng.

Cổng khu biệt thự của đại gia khai khoáng Ngô Văn Quang.

Quần thể biệt thự này rộng gần 18.000m2 gồm căn nhà lớn hoành tráng tựa lưng vào khoảnh rừng ở dưới chân núi.

Biệt thự xây trái phép dưới chân núi Hải Vân ở phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Sau khi báo chí vào cuộc, UBND quận Liên Chiểu quyết định xử phạt gia đình tướng Thạch 22,5 triệu đồng. Đồng thời, buộc phải tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng vi phạm. Sáng 5/2, khu biệt thự nhà tướng Thạch đóng kín cửa.

Khu biệt thự được bao quanh bởi các bức tường cao hơn 2 m.

Sáng 4-2, quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) có quyết định tháo dỡ toàn bộ biệt thự ba tầng xây dựng trái phép

Khu biệt thự rộng 17.500 m2 của Thiếu tướng Công an Phan Như Thạch đang xây dựng ở chân đèo Hải Vân, Đà Nẵng.

Ngoài khu đất biệt thự này, gia đình vị tướng về hưu mua gom giấy tay nhiều ha đất lâm nghiệp từ các hộ dân nằm gần Hạt kiểm lâm quận Liên Chiểu (thuộc Chi cục kiểm lâm TP Đà Nẵng).

Quần thể biệt thự của tướng Thạch được xây dựng hoành tráng trên mảnh đất ven bìa rừng nam Hải Vân, ngay bên con đường dẫn lên khu Suối Lương, đồng thời là đường công vụ vào hầm đường bộ Hải Vân. Khu biệt thự rộng 17.750 m2.

Biệt thự trái phép của gia đình tướng Thạch được yêu cầu tháo dỡ trong vòng 35 ngày.

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang