4 lần thu hồi xe lớn của Toyota trong năm 2013

author 10:45 19/10/2013

(VietQ.vn) - Năm 2013 có lẽ là năm Toyota "mất điểm" rất lớn vì liên tiếp phải ra các thông báo thu hồi xe vì lỗi kỹ thuật. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín hãng xe này.

Ngày 17/10: Toyota thu hồi 885.000 xe vì rò rỉ nước điều hòa

Hãng xe hơi Toyota của Nhật Bản hôm 17.10 thông báo sẽ thu hồi 885.000 chiếc xe trên toàn thế giới để sữa chữa lỗi ở thiết bị điều hòa không khí, vốn bị rò rỉ nước gây ảnh hưởng túi khí.

Cụ thể là nước từ hệ thống điều hòa nhiệt độ có thể chảy vào mô đun kiểm soát túi khí, gây ra hiện tượng đoản mạch và khiến đèn cảnh báo túi khí tự bật sáng. Trong một số trường hợp, túi khí “có thể không bung ra được hoặc tự nhiên bung ra”.

Toyota thông báo thêm rằng có một số trường hợp, chức năng lái trợ lực cũng có thể không hoạt động được.

Theo AFP dẫn thông báo của Toyota, đợt thu hồi này sẽ ảnh hưởng đến các dòng xe Camry, Camry Hybrid, Avalon, Avalon Hybrid và Venza, được sản xuất vào năm 2012 và 2013.

Mỹ là thị trường bị ảnh hưởng nhiều nhất với 803.000 xe bị thu hồi. Trung Đông là 15.000 chiếc và ở châu Âu là 1.600 chiếc.

Toyota liên tục phải thu hồi xe vì lỗi kỹ thuật cho thấy hãng này đang có vấn đềToyota Yaris bị thu hồi do lỗi hệ thống trợ lực tay lái điện hồi tháng 7/2013

Ngày 4/9/2013: Toyota Thu hồi 370.000 xe khắp thế giới

Toyota thông báo sẽ thu hồi gần 370.000 xe Lexus và Highlander trên toàn thế giới, vì lỗi kỹ thuật có thể khiến ôtô đang chạy bỗng dưng dừng lại.

Với Lexus IS 350, IS 350C và GS 350 được sản xuất 2006 - 2011, bu-lông trong thiết bị kiểm soát thời gian van biến thiên bị lỏng có thể khiến xe dừng đột ngột.

Với Highlander Hybrid sản xuất giai đoạn 2006- 2010 và Lexus RX 400h sản xuất 2006-2008, transistor trong hệ thống hybrid có thể quá nóng, dẫn tới dừng xe trong một số trường hợp. Toyota sẽ thu hồi khoảng 235.000 xe ở Mỹ, 74.000 ở Nhật Bản, 37.500 ở châu Âu…

Ny 3/7: Toyota thông báo thu hồi 185.000 xe hơi

Tập đoàn Toyota ngày 3.7 cho biết họ đang thu hồi khoảng 185.000 xe hơi của hãng ở nhiều quốc gia trên thế giới, do lỗi trong hệ thống trợ lực tay lái điện (EPS).

Dòng xe Yaris của Toyota, sản xuất trong giai đoạn tháng 11.2010 đến tháng 3.2012 đã được thu hồi, theo trang tin Sina ngày 3.7.

Toyota cũng đang thu hồi dòng xe Verso-S, được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 8.2010 đến tháng 8.2011.

Cụ thể, Toyota đang thu hồi 130.000 xe hơi của hãng tại Nhật Bản, khoảng 7.050 tại Đức, khoảng 7.000 xe ở Pháp và một số quốc gia khác. Người phát ngôn Shiori Hashimoto của Toyota cho biết vẫn chưa có báo cáo về trường xe hơi của Toyota gặp tai nạn do lỗi trong hệ thống trợ lực tay lái điện (EPS).

Tháng 1/2013, Toyota thu hồi 1 triệu xe tại Mỹ

Hãng xe hơi Toyota thông báo thu hồi khoảng 1 triệu xe tại Mỹ, gồm khoảng 752.000 chiếc Corolla đời từ 2003 - 2004 và 270.000 chiếc Lexus IS đời từ 2006 - 2012. Đài CBS dẫn lời đại diện Toyota cho hay hệ thống vi mạch kiểm soát túi khí có thể gặp lỗi dẫn đến túi khí hoặc dây an toàn tự bật ra không theo chủ đích.

Trong khi đó, số xe Lexus IS bị triệu hồi trên có thể gặp lỗi liên quan cần gạt nước ở kính chắn gió trước. Cụ thể hơn, các đai ốc của số xe này có thể được siết không đủ chặt dẫn đến nguy cơ ngưng hoạt động trong một số trường hợp.

Bảo Châu (tổng hợp)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang