Tin tiêu dùng 24h qua: Xe chở lá khô nghi dược liệu nhập lậu từ Trung Quốc

authorHòa Lê 19:20 19/10/2016

(VietQ.vn) - Bản tin tiêu dùng hot nhất 24h qua đề cập đến: Bắt 300kg nội tạng thối trên xe khách; tiêu hủy hơn 1,1 tấn thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc;…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

TT-Huế: Bắt 300kg nội tạng thối trên xe khách

Theo thông tin mới nhất trên báo Công Lý, vào ngày 18/10, tổ CSGT của Đội Tuần tra làm nhiệm vụ tại km850 thuộc địa phận xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc đã phát hiện xe khách giường nằm mang BKS 43B- 012.74 chạy hướng Đà Nẵng - Huế vi phạm lỗi chuyển làn đường không có tín hiệu.

Tổ CSGT do Thiếu tá Ngô Việt Anh làm tổ trưởng kiểm tra trên khoang hành lý, phát hiện 3 thùng xốp cỡ lớn chứa hơn 300kg nội tạng đã bốc mùi hôi thối. Tài xế Hồ Ngọc Cường (SN 1968, trú đường Trần Cao Vân, TP. Đà Nẵng) không xuất trình được giấy tờ liên quan đến xuất xứ lô hàng trên, đồng thời, khai nhận chở thuê từ Đà Nẵng sang Lào tiêu thụ.

Bản tin tiêu dùng 19/10: 300kg nội tạng thối trên xe khách

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra số nội tạng trên xe. Ảnh: Công Lý 

Tổ CSGT đã lập biên bản vi phạm và tịch thu toàn bộ số tang vật, bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường xử lý theo thẩm quyền.

Tuyên Quang bắt giữ và tiêu hủy hơn 1,1 tấn thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc

Báo Nhân Dân đưa tin, vào ngày 18/10, lực lượng chức năng Công an thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành tiêu hủy hơn 1,1 tấn thực phẩm bẩn không rõ nguồn ngốc bị phát hiện và bắt giữ khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.

Hyundai Verna 2017 vừa được chốt giá 240 triệu đồng có gì đặc biệt?(VietQ.vn) - Hyundai Verna 2017 vừa chốt giá tại thị trường Trung Quốc với 6 bản trang bị khác nhau; giá bán của Verna 2017 dao động từ 240 – 349 triệu đồng/chiếc.

Đây là vụ vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc có số lượng lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.

Trước đó, hồi 23h30 ngày 17/10, tại cây xăng Km3 đường Tuyên Quang – Hà Nội, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Tuyên Quang đã tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 34C – 017.43 do lái xe Lê Đình Hanh, sinh năm 1970, thường trú tại phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương điều khiển, phát hiện trên xe có 20 bao tải dứa, bên trong chứa hơn 1,1 tấn bì lợn đang bốc mùi hôi thối.

Bản tin tiêu dùng 19/10: 300kg nội tạng thối trên xe khách

Bản tin tiêu dùng ngày 19/10 đề cập đến Tuyên Quang tiêu hủy hơn 1,1 tấn thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc. Ảnh: Nhân Dân

Lái xe không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch vệ sinh an toàn thực phẩm và giấy tờ chứng minh nguồn gốc số thực phẩm trên. Lái xe Hanh khai nhận, số hàng trên được Hanh thu gom từ các chợ đầu mối, các lò mổ trên địa bàn thành phố Tuyên Quang trong nhiều ngày qua. Khi đã đủ số lượng, Hanh vận chuyển về Hải Dương tiêu thụ.

Căn cứ theo quy định của pháp luật, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với lái xe Lê Đình Hanh số tiền 3,5 triệu đồng. Toàn bộ số thực phẩm trên đã được tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Tiêu hủy 5 tấn lá khô nghi dược liệu nhập lậu

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức tiêu hủy 5 tấn cây, lá khô nghi dược liệu nhập lậu từ Trung Quốc.

Trước đó, ngày 24/9, Tổ kiểm soát chống buôn lậu thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan Cao Bằng và Công an huyện Phục Hòa tổ chức tuần tra tại khu vực biên giới và phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 11C 02001 do lái xe Vũ Đình Trường, trú tại TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang điều khiển, đang bốc hàng gồm các bao tải cây khô, lá khô nhập lậu từ Trung Quốc chở vào nội địa để tiêu thụ.

Qua khai thác, lái xe Vũ Đình Trường không xuất trình được giấy tờ hợp pháp và khai nhận số hàng đang tập kết là lá chè thanh nhiệt và rễ cây cam thảo, do một người không rõ tên thuê chở đi tiêu thụ.

Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng và gửi mẫu đến Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩm tỉnh Cao Bằng để giám định.

Theo kết quả giám định của Trung tâm số hàng hóa trên không xác định được tên gọi cụ thể và không đạt chất lượng nhập khẩu. Căn cứ kết quả giám định và các quy định liên quan, lực lượng chức năng ở Cao Bằng đã tổ chức tiêu hủy.

Hòa Lê (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang