Báo chí Trung Quốc đe dọa Việt Nam

author 07:11 17/05/2014

Tờ báo này thừa nhận Trung Quốc đã có kế hoạch khoan dầu ở khu vực này 10 năm trước nhưng không thực hiện được. Với giọng điệu vô tội, tờ báo này nói rằng Trung Quốc chưa bao giờ có ý gây ra những căng thẳng ở biển Đông và nước này cũng chưa bao giờ quan ngại các nước khác gây chuyện trong khu vực này.

Sự kiện: Tình hình Biển Đông

Tờ Thời Báo Hoàn Cầu và Nhân Dân Nhật báo trong ngày 16-5 lần lượt có bài xã luận với giọng điệu dọa dẫm rằng Việt Nam phải chịu trách nhiệm về hiện trạng đối đầu giữa tàu hai nước ở biển Đông trong gần hai tuần qua.

Tàu Trung Quốc phun nước vào tàu Việt Nam

Tàu Trung Quốc phun nước vào tàu Việt Nam

 

Nhân Dân Nhật báo trắng trợn phủ nhận tàu Trung Quốc không gây hấn với tàu Việt Nam, trái lại còn vu khống tàu Việt Nam đã quấy rối hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 (HD 981) của nước này và đe dọa Việt Nam phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì xảy ra ở biển Đông. Dù trên thực tế, Trung Quốc đã hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 và đưa nhiều tàu cùng máy bay đến vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Tờ báo này thừa nhận Trung Quốc đã có kế hoạch khoan dầu ở khu vực này 10 năm trước nhưng không thực hiện được. Với giọng điệu vô tội, tờ báo này nói rằng Trung Quốc chưa bao giờ có ý gây ra những căng thẳng ở biển Đông và nước này cũng chưa bao giờ quan ngại các nước khác gây chuyện trong khu vực này.

Cùng ngày, Thời báo Hoàn Cầu thừa nhận rằng những căng thẳng leo thang ở biển Đông cùng với việc Mỹ lên tiếng chỉ trích Trung Quốc "khiêu khích" đang đẩy tình trạng ngoại giao của Trung Quốc đứng trước những nguy cơ mới.

Tờ báo này còn giả ngây giả ngô cho rằng Trung Quốc đang bị áp lực trong nước, khi mà người dân Trung Quốc đang kêu gọi Bắc Kinh phải có quan điểm cứng rắn hơn đối với những khiêu khích từ các nước ở biển Đông. 

Với giọng dối trá, Thời báo Hoàn Cầu tự cho rằng chính quyền Bắc Kinh đang cân nhắc và vì "đại cuộc" mà bỏ qua. Tờ báo này đe dọa rằng các tranh chấp ở biển Đông nên giải quyết theo cách hòa bình, nhưng không có nghĩa rằng Trung Quốc không dùng đến các biện pháp "phi hòa bình" để đối mặt với Việt Nam và Philippines.

Theo Tuổi Trẻ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang