Bão số 3 làm 1 người chết, 1 người mất tích, 3 người bị thương

authorHòa Lê 12:54 20/08/2016

(VietQ.vn) - Tin mới nhất về thiệt hại sau bão số 3 năm 2016. Do ảnh hưởng của bão số 3, một số tỉnh thành như Nam Định, Hà Nội, Nghệ An,… đã gặp thiệt hại lớn.

Theo tin tức mới nhất về bão số 3 từ Ban Chỉ đạo TƯ Phòng chống thiên tai, bão đã gây thiệt hại các tỉnh Sơn La, Hà Giang, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ và Thanh Hóa.

Đến sáng nay đã có 1 người chết do lũ cuốn trôi là ông Mùa Bả Sủa, 48 tuổi, bản Phá Thóng, xã Púng Pánh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. 1 người mất tích do đi qua ngầm tràn bị lũ cuốn trôi là ông Triệu Tiến Hương, 42 tuổi, người dân tộc giao, thuộc thôn Tuấn Sơn, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. 3 người bị thương đều ở Hà Nội.

13 nhà bị đổ sập, cuốn trôi; 297 nhà bị tốc mái, hư hại; 117 nhà bị ngập nước. Khoảng 5.844 ha lúa và hoa màu bị ngập úng; 595 ha cây trồng lâu năm bị thiệt hại; 251 cây bóng mát, cây xanh đô thị bị gãy đổ. 29 con gia súc, 245 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. 5 cầu nhỏ, ngầm tràn bị cuốn trôi.

Nhiều vị trí tại các quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, ngập nước hoặc bị đất đá vùi lấp gây ách tắc giao thông. Thanh Hóa: 4 điểm trên quốc lộ 15C huyện Mường Lát. Hòa Bình: các vị trí ngầm tràn trên các tuyến đường: Trường Sơn A, Thái Nguyên: đường DT261. Sơn La: đường giao thông xã Chiềng Sơn. 2 đập xây bị hư hỏng, 782 m kênh mương, kè bị sạt, trôi, hư hỏng. 63 cột điện bị gãy, đổ.

Theo báo Giao Thông, thống kê từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định, tính đến tối 19/8, mưa lớn liên tục kéo dài trong nhiều giờ, lượng mưa có nơi lên tới trên 60mm đã làm cho 660 ha lúa mùa bị ngập sâu trong nước, 12ha lúa bị ngập trắng và 37ha lúa ngập hai phần ba thân. Tổng lượng lúa bị ngập trong nước lên tới hơn 700ha, tập trung chủ yếu ở khu vực TP Nam Định và huyện Mỹ Lộc.

Ghi nhận của PV Báo Giao Thông, cơn mưa bão xảy ra ngày 19/8 cũng làm cho nhiều tuyến đường tại TP. Nam Định và trên QL 21 bị ngập sâu, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Bão số 3: Cập nhật tình hình thiệt hại mới nhất sau bão số 3

Bão số 3 khiến các tuyến phố tại Nam Định ngập sâu. Ảnh: Giao Thông

Tại thị trấn Quất Lâm (huyện Giao Thủy), bão về kết hợp với triều cường lên khiến sóng đánh tràn vào bờ kè làm nhiều tuyến đường tại đây bị ngập nặng. Đến sáng nay (20/8), nước đã rút, cuộc sống của người dân trở lại bình thường.

Tại Nghệ An, theo Infonet, vào tối 19/8, ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, do lượng mưa lớn kéo dài đã khiến dòng nước trên sông Nậm Mộ lên nhanh. Nhiều điểm trên đường liên xã tại các xã Mường Ải, Mường Típ và Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn) bị lũ chia cắt.

Khoảng 16h chiều cùng ngày (19/8), 4 chiếc ô tô tải của một công ty đậu ven sông Nậm Mộ (thuộc bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn) đã bị dòng nước lũ nhấn chìm, cuốn trôi. Theo thống kê sơ bộ, hiện trên địa bàn huyện Kỳ Sơn có 11 ngôi nhà bị ngập. Các lực lượng chức năng của huyện này đang túc trực để hỗ trợ, cảnh báo người dân phòng chống thiên tai.

Bão số 3: Cập nhật tình hình thiệt hại mới nhất sau bão số 3

Tại Nghệ An, bão số 3 khiến 4 chiếc ô tô tải bị nhấn chìm. Ảnh: Infonet

Tại tỉnh Thanh Hóa, mưa lớn đã gây sạt lở nghiêm trọng tại 4 điểm trên Quốc lộ 15C và Đường 16, khiến huyện Mường Lát tiếp tục bị chia cắt. Đối với tỉnh Quảng Ninh, nước sông dâng cao làm huyện Ba Chẽ bị cô lập hoàn toàn, hàng trăm hộ dân và tiểu thương trên địa bàn đã phải đi sơ tán.

Tại các tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng hiện chưa ghi nhận thiệt hại lớn về người và tài sản.

Dù bão số 3 được dự báo sẽ vào Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, tuy nhiên Hà Nội lại là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Báo Tiền Phong đưa tin, do mưa lớn, bắt đầu từ trưa 19/8, nhiều tuyến phố lớn tại Hà Nội như Nguyễn Trãi, Phạm Hùng, Nguyễn Thái Học, Cầu Giấy - Xuân Thủy, Giải Phóng - Lê Duẩn, Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt… đã ngập sâu.

Bão số 3: Cập nhật tình hình thiệt hại mới nhất sau bão số 3

Hà Nội sau cơn bão số 3. Ảnh: Zing News 

Trên các tuyến phố Hai Bà Trưng, Nguyễn Công Trứ, Lê Văn Hưu tình trạng cây đổ xuống đường khá nhiều. Đặc biệt vào lúc 11h30 trưa  ngày 19/8, một cây xà cừ lâu năm trước cổng toà Tháp Hà Nội - 49 Hai Bà Trưng  bất ngờ  bật gốc, đè bẹp xe ôtô KIA Forte BKS 29A-94443 đỗ bên đường.

Mốc thời gian trên cũng là thời điểm các công sở tan tầm nên lượng người và phương tiện đổ ra các tuyến đường dày đặc. Phần lớn các tuyến đường đều bị ngập từ 20 đến 50cm nên tình trạng tắc đường trên diện rộng đã xảy ra. Hiện đã thống kê được 3 người bị thương, 11 căn nhà bị tốc mái, hơn 100 cây xanh bị gãy đổ, và hàng chục ô tô, xe máy bị hư hỏng.

Top 5 smartphone giá rẻ dưới 2 triệu đáng mua nhất hiện nay(VietQ.vn) - Dưới đây là 5 mẫu smartphone giá rẻ chỉ dưới 2 triệu đồng, gợi ý cho những người đang có ý định mua smartphone giá rẻ.

Hòa Lê (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang