Bão số 3 đánh chìm 5 tàu, 21 ngư dân được cứu hộ an toàn

author 11:07 15/09/2015

(VietQ.vn) - Bão số 3 sau khi đổ bộ vào các tỉnh Đà Nẵng đến Quảng Nam đã làm 5 tàu chìm, rất may chưa có thương vong về người.

Theo Báo cáo nhanh số 365/BC-CQTT lúc 6h00 ngày 15/9/2015 của Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, bão số 3 sau khi đổ bộ vào các tỉnh Đà Nẵng đến Quảng Nam đã làm 5 tàu chìm.

21 thuyền viên được cứu hộ an toàn

Cụ thể, lúc 7h ngày 14/9 tàu QB 92021/6 lao động (LĐ) do ông Phan Ngọc Len ở Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình làm thuyền trưởng, khi đang trên đường vào bờ tránh bão bị nạn tại 16018’ vĩ Bắc-108030’ kinh Đông, vị trí này cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 27km về phía Đông Bắc. Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải khu vực 2 đã điều tàu SAR 412 ra ứng cứu, lai dắt tàu vào Đà Nẵng an toàn lúc 12h05 cùng ngày.

Bão số 3

Bão số 3 đánh chìm 5 tàu

Cùng thời điểm trên, tàu QB 92757/6 LĐ do ông Nguyễn Văn Cu ở Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình làm thuyền trưởng, trên đường vào bờ tránh bão bị chìm cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 18km, 6 thuyền viên được tàu QB 92036 của ông Nguyễn Văn Lực cùng quê cứu vớt đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, lúc 6h30 ngày 14/9, tàu QB 92309/6 LĐ do Nguyễn Văn Sự ở Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình làm thuyền trưởng, khi chạy vào bờ tránh bão bị sóng đánh chìm, 06 người được tàu QB 92036 cứu vớt đưa vào Đà Nẵng an toàn. Cùng lúc này thì tàu Đna 65578 không người trông coi của Mai Văn Bảy ở tổ 66, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng, neo đậu tại khu vực Bãi Nam, Sơn Trà, Đà Nẵng bị sóng đánh chìm. Hai tàu khác của ngư dân Đà Nẵng cũng bị bão số 3 đánh chìm khi đang trên đường chạy bão và tại khu neo đậu. Tuy nhiên, rất may là tất cả các ngư dân trên tàu đều đã được cứu nạn an toàn. Hiện chưa có thông tin gì về thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Thanh Hóa - Hà Tĩnh có mưa trên 300mm

Diễn biến tiếp theo về cơn bão số 3 và hoàn lưu của nó, sáng nay (15/9), ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hiện bão số 3 đang suy yếu và tan dân, tuy nhiên, đới gió Đông sau bão hoạt động mạnh, mưa có xu hướng lan ngược từ Nam ra Bắc. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, trong ngày và đêm nay (15/09), ở khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa dông mạnh; sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và có mưa dông mạnh; biển động.

Dự báo, trưa chiều nay, lũ trên các sông ở Nam Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Nam sẽ đạt đỉnh và xuống dần. Ngoài ra, do ảnh hưởng của đới gió đông, trong hai ngày 15-16/9, ở khu vực Quảng Bình-Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to (50-150mm). Từ 15-18/9 ở khu vực Thanh Hóa-Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, lượng mưa dự báo từ 200-300mm, có nơi trên trên 300mm. Từ đêm nay (15/9), mực nước trên các sông ở Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có khả năng lên lại; thượng nguồn các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ lên. 

Cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các huyện Lang Chánh, Thường Xuân, Quan Hóa, Mường Lát, Như Xuân, Như Thành, Quan Sơn, Bá Thước, Cẩm Thủy, Thạch Thành (Thanh Hóa), Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Con Cuông, Anh Sơn, Quỳ Hợp, Đô Lương, Thanh Chương (Nghệ An), Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê (Hà Tĩnh), Tuyên Hóa (Quảng Bình); Đắk Rông (Quảng Trị) và ngập úng ở vùng trũng tại các tỉnh trên.  

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang