Bắt giữ 13 đối tượng chém tay, cướp xe máy

author 07:10 08/01/2014

Ngày 7-1, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP HCM cho biết đã tạm giữ hình sự 13 đối tượng trong băng cướp liên quận, huyện vừa bị triệt phá để tiếp tục điều tra hành vi “cướp tài sản”, “cướp giật tài sản”...

Dùng quán trà sữa làm bản doanh để bàn bạc chuyện đi cướp vào buổi tối, ban ngày băng cướp tới các dịch vụ internet để đe dọa, đòi tiền bảo kê.

Ngày 7-1, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP HCM cho biết đã tạm giữ hình sự 13 đối tượng trong băng cướp liên quận, huyện vừa bị triệt phá để tiếp tục điều tra hành vi “cướp tài sản”, “cướp giật tài sản”, “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

cướp xe.vietq.vn.jpgCác đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.

 

Theo lời khai ban đầu của các thành viên, băng cướp này do Nguyễn Minh Tuấn (tức Tèo “bade”, SN 1986, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) cầm đầu. Tuấn có 1 tiền án về tội “cướp tài sản” và 1 tiền sự về hành vi “cố ý gây thương tích”, những tên còn lại hầu hết thuộc thành phần quậy phá tại địa phương.

Điểm tụ tập của băng nhóm này thường diễn ra tại 1 dịch vụ internet và quán trà sữa ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn.

Theo tài liệu của cơ quan công an, vào những tháng cuối năm 2013, liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp táo tợn, chém người để cướp xe máy, ĐTDĐ, tiền… trên địa bàn các quận 12, Gò Vấp, huyện Hóc Môn, Củ Chi, diễn ra lúc rạng sáng.

Ngày 13-10-2013, một nạn nhân đến công an trình báo, khi anh  đang điều khiển xe Air Blade lưu thông trên đường tại địa bàn phường Hiệp Thành, quận 12, thì bị một nhóm ép xe, dùng mã tấu chém thẳng vào tay để cướp xe.

Trong lúc công an đang điều tra thì ngày 20-11-2013, Tèo “bade” cùng đồng bọn gây ra vụ cướp ở quận Gò Vấp, bị công an phát hiện, truy đuổi. Tèo “bade” nhanh chân trốn thoát, còn 2 đồng bọn bị bắt giữ.

Đến rạng sáng 23-11-2013, băng cướp này tiếp tục cướp xe máy hiệu Nouvo của một người đi đường.

Qua khai thác những tên bị bắt, công an bắt tiếp nhiều người trong băng cướp này, đến nay có gần 20 đối tượng đang bị tạm giữ. Qua sàn lọc,  cơ quan công an đã cho gia đình bảo lãnh vài đối tượng. Bước đầu băng cướp khai nhận đã gây ra khoảng 17 vụ.  Hiện vụ việc vẫn đang được công an mở rộng điều tra.

Theo N

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang