Bắt lô vú heo thối

author 14:28 20/06/2013

Quá trình bỏ chạy, tài xế và phụ xe “phi tang” lô hàng thịt thối từ Thái Bình vào TP.HCM tiêu thụ bằng cách vứt lần lượt 7 thùng xốp tại khu vực Trường ĐH Quốc Tế (P.Linh Trung, Q.Thủ Đức).

Tối 19-6, cán bộ trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc, Công an P.Đông Hòa (TX Dĩ An, Bình Dương) truy bắt xe khách 17K-58... vận chuyển thịt thối từ Thái Bình vào TP.HCM tiêu thụ.

Khoảng 19g30, tổ công tác liên ngành chốt chặn tại khu vực cầu Đồng Nai phát hiện xe khách do tài xế Vũ Ngọc Thế (38 tuổi, ngụ Tiền Hải, Thái Bình) có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu dừng kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không dừng mà rồ ga bỏ chạy.

Tổ công tác do trung úy Võ Hoàng Vinh (Đội CSGT Rạch Chiếc) và một cán bộ trạm kiểm dịch đuổi theo đến khu vực ngã ba 621 thì đuổi kịp và chặn đầu xe yêu cầu dừng. Tài xế cho xe dừng, bất ngờ phụ xe mở cửa lao xuống kéo xe gắn máy của lực lượng sang một bên rồi tiếp tục rồ ga chạy vào làng đại học bỏ trốn. 

Trong khi bỏ chạy, tài xế và phụ xe tiến hành “phi tang” lô hàng bằng cách vứt lần lượt 7 thùng xốp tại khu vực Trường ĐH Quốc Tế (P.Linh Trung, Q.Thủ Đức) thì tổ công tác ập đến bắt giữ, áp giải xe khách về trạm xử lý.

 

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 3 thùng xốp đựng thịt heo nái thui trọng lượng 153kg, 6 thùng xốp đựng vú heo (còn gọi là nầm sữa). Toàn bộ lô hàng không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không có dấu kiểm soát giết mổ, không có nguồn gốc và đã đổi màu bốc mùi hôi thối. Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức lập biên bản tiêu hủy lô hàng, đồng thời xử phạt tài xế, chủ lô hàng 5 hành vi là trốn tránh kiểm dịch, không có giấy kiểm dịch, kinh doanh sản phẩm động vật ôi thiu, biến đổi màu sắc, phương tiện vận chuyển không đảm bảo và có hành vi cản trở cơ quan chức năng kiểm tra. Tổng các hình phạt gần 8 triệu đồng.

Cùng thời điểm trên, tổ liên ngành trạm kiểm dịch động vật tiếp tục bắt xe tải đông lạnh của Công ty San Hà (trụ sở tại P.6, Q.8, công ty chuyên cung cấp thực phẩm chế biến và thịt tươi sống - đông lạnh) do tài xế Lương Chí Kiệt (26 tuổi) điều khiền về hành vi vận chuyển sản phẩm động vật không có kiểm dịch.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong xe tải có 900 bịch lòng gà đông lạnh đóng gói có nhãn hiệu Ngọc Hà, trọng lượng 1.350kg. Trên bao bì ghi ngày sản xuất là 8-5-3013 và có hạn sử dụng trong vòng 6 ngày. Nơi sản xuất là nhà máy giết mổ gia cầm Phong Điền (tổ 4, ấp Bầu Trâm, TX Long Khánh, Đồng Nai).

Như vậy, toàn bộ lô hàng quá hạn sử dụng 1 tháng rưỡi. Trạm kiểm dịch lập biên bản xử phạt hai hành vi là kinh doanh sản phẩm động vật quá hạn sử dụng và không có giấy kiểm dịch. Tài xế Lương Chí Kiệt đã làm đơn xin tiêu hủy toàn bộ lô hàng.

Hoàng Lộc/TT

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang