Bật mí bí mật về nơi Apple ‘chào đời’

author 06:59 08/12/2014

(VietQ.vn) - Tiết lộ mới đây của Steve Wozniak, đồng sáng lập Apple cùng với Steve Jobs khẳng định nơi ‘khai sinh’ ban đầu của hãng công nghệ nổi tiếng không phải garage để xe của gia đình Steve Jobs như những thông tin trước đây.

Những tin tức mới nhất trên báo chí cho hay, theo tiết lộ của Steve Wozniak, đồng sáng lập Apple cùng với Steve Jobs, nơi “khai sinh” ban đầu của  Apple là tại bàn làm việc của ông ở hãng máy tính Hewlett-Packard (HP), chứ không phải garage để xe của gia đình Steve Jobs như những thông tin trước đây.

Nhiều người từng cho rằng nơi ‘khai sinh’ ra Apple là garage của gia đình Steve Jobs

Nhiều người từng cho rằng nơi ‘khai sinh’ ra Apple là garage của gia đình Steve Jobs. Ảnh minh họa

Từ lâu, những câu chuyện kể về sự ra đời của Apple thường đề cập đến việc 2 nhà đồng sáng lập Steve Jobs và Steve Wozniak đã cùng nhau xây dựng và lắp ráp chiếc máy tính Apple-I đầu tiên của Apple bên trong garage để xe của gia đình Steve Jobs tại thành phố Los Alto (bang California, Mỹ) vào năm 1976, và xem nhà để xe này là địa điểm đã “khai sinh” ra hãng công nghệ hàng đầu thế giới hiện nay.

Tuy nhiên trong một bài phỏng vấn mới đây, Steve Wozniak, nhà đồng sáng lập Apple đã “dội gáo nước lạnh” vào câu chuyện vốn được xem là “huyền thoại” trên. “Câu chuyện Apple ra đời từ một garage có một chút hoang đường”, Wozniak tiết lộ. “Chúng tôi không thiết kế ở đó, không tạo ra các bảng mạch, các nguyên mẫu hay lên kế hoạch về sản phẩm trong garage. Chúng tôi không tạo ra gì ở đó.”

Trên thực tế, Wozniak cho biết ông đã thiết kế và tạo nên chiếc máy tính Apple-I tại bàn làm việc của mình ở hãng máy tính Hewlett-Packard (HP), nơi Wozniak đang làm việc vào thời gian đó. 

Steve Wozniak (trái) và Steve Jobs cùng chiếc máy tính Apple I đầu tiên

Steve Wozniak (trái) và Steve Jobs cùng chiếc máy tính Apple I đầu tiên. Ảnh Dân Trí

Wozniak tiết lộ, “Tôi đã hàn các thứ, đưa các con chip lại cùng nhau, thiết kế kế chúng... Công việc được thực hiện trong phòng làm việc của tôi tại HP ở thành phố Curpertino. Đó là một thời gian tuyệt vời. Nó cho phép tôi làm nhiều dự án phụ và kéo dài trong 5 năm, cho đến mùa hè năm 1975 khi tôi xây dựng chiếc máy tính đầu tiên của Apple. Mùa hè năm sau, tôi xây dựng chiếc máy tính Apple II”.

Theo lời nhà đồng sáng lập ‘Trái táo khuyết’, vào thời điểm đó chính Jobs là người đưa ra ý tưởng về việc lắp ráp và bán chiếc máy tính Apple I, còn Wozniak là người hiện thực hóa ý tưởng đó. Cả 2 đều không có tiền nên phải bán đi tài sản của mình, Wozniak là chiếc máy tính điện tử HP còn Steve Jobs là chiếc xe tải van hiện Volkswagen để có được số tiền 1.300USD thực hiện ý tưởng. 

Một điều ít người biết đến là, ngoài 2 nhà đồng sáng lập Steve Jobs và Steve Wozniak được nhiều người biết đến, Apple còn một nhà đồng sáng lập thứ 3 là Ronald Gerald Wayne. Wayner đã góp 10% số vốn ban đầu cho Apple, tuy nhiên sau đó đã rời bỏ “quả táo” chỉ 2 tuần sau khi tham gia. Đây có lẽ là quyết định sai lầm nhất của Wayne khiến ông không thể trở thành một phần của lịch sử Apple.

Ngoài Apple, nhiều thương hiệu nổi tiếng như Micorsoft, Google, Youtube đều ra đời ở gargage

Ngoài Apple, nhiều thương hiệu nổi tiếng như Micorsoft, Google, Youtube đều ra đời ở gargage. Ảnh minh họa

Trên thực tế trước tiết lộ của Wozniak, nhiều người vẫn tin rằng Apple được “khai sinh” trong garage của gia đình Steve Jobs. Thậm chí nhiều bộ phim có chủ đề về Apple và cuộc đời Steve Jobs cũng đã từng sử dụng chi tiết này. 

Có một điều khá trùng hợp là không ít hãng công nghệ lớn được “khai sinh” bên trong các nhà để xe, khi mà vào thời điểm mới khởi nghiệp, các nhà sáng lập thường chưa đủ điều kiện kinh tế để thuê các trụ sở riêng. Có thể kể đến các "ông lớn" công nghệ như Microsoft, Google hay Youtube... đều có điểm chung này.

Minh Thùy (tổng hợp từ Tiền Phong, Dân Trí)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang