Bắt người Malaysia giết người, định tẩu thoát khỏi Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài

author 05:56 24/05/2015

(VietQ.vn) - Chuah Chow Fay bị bắt khi đang có ý định tẩu thoát khỏi Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, để đi sang Campuchia.

Chiều ngày 23/5, lãnh đạo cơ quan CSĐT – Công an TP.HCM xác nhận, hiện cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối tượng Chuah Chow Fay (quốc tịch Malaysia, tạm trú tại Q.5, TP.HCM) để làm rõ về hành vi “Giết người”.

Thông tin ban đầu cho biết, sau khi giết một du khách người Mỹ tại một khách sạn trên đường Trần Phú, Q.5 vào chiều ngày 21/5, Chuah Chow Fay đã bỏ trốn khỏi nơi tạm trú.

Chuah Chow Fay đã di chuyển bằng đường bộ từ TP.HCM lên tỉnh Tây Ninh ngay sau đó. Tại đây, Chuah Chow Fay đã có ý định tẩu thoát sang Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Đối tượng Chuah Chow Fay tại đồn biên phòng Mộc Bài (ảnh: CTV)

Nhận định hung thủ có khả năng sẽ trốn khỏi Việt Nam bằng đường bộ hay đường hàng không, cơ quan CSĐT – Công an TP.HCM đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thông báo tới toàn bộ các cửa khẩu lân cận về đặc điểm nhận dạng, tên tuổi, số hộ chiều của Chuah Chow Fay.

Lúc 18h10 chiều ngày 22/5, cửa khẩu Mộc Bài đã phát hiện, bắt giữ Chuah Chow Fay khi đối tượng này đang xếp hàng làm thủ tục xuất cảnh tại đây. Ngay trong đêm, khi nhận được thông tin, cơ quan CSĐT – Công an TP.HCM đã cử cán bộ lên Tây Ninh, di lý Chuah Chow Fay về TP.HCM, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xét hỏi.

Bước đầu, tại trụ sở cơ quan Công an, Chuah Chow Fay thừa nhận, do mâu thuẫn với vị du khách người Mỹ, nên Chuah đã ra tay sát hại vị khách này.

Qua xác minh nhanh, cơ quan điều tra xác nhận, Chuah Chow Fay đã từng có 1 tiền án 3 năm tù về tội “Lưu hành các giấy tờ có giá giả khác”, bị Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt 3 năm tù, vừa chấp hành xong hình phạt vào năm 2013.

Hà Trang

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang