Bộ Y tế lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh vi phạm y đức
Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ truyền nhầm máu cho sản phụ
Bộ Y tế có công văn khẩn siết chặt tiêm vắc xin Quinvaxem
Mẹ con sản phụ chết bất thường ở bệnh viện: Bộ Y tế vào cuộc
Vụ nổ pháo hoa: Bộ Y tế điều động khẩn cấp bác sỹ giỏi điều trị
"Các bậc phụ huynh nên tiếp tục đưa trẻ đi tiêm chủng"
Bộ Y tế "kiện" Bộ Giáo dục
Theo đó, người dân có thắc mắc, khiếu nại liên quan đến hoạt động Y tế có thể liên hệ qua số điện thoại 0973.306.306 để phản ánh. Cùng ngày, thanh tra Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, đề nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở thẩm mỹ.
Thanh tra Bộ Y tế đánh giá hiện nay, thông qua các website và trang mạng xã hội, nhiều cơ sở hành nghề y, dược và thẩm mỹ ngoài công lập thực hiện quảng cáo để bán thuốc, thực phẩm chức năng, thuốc tiêm trắng da bằng tế bào gốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng.
Chỉ đạo của Bộ Y tế đưa ra trong bối cảnh vừa qua trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra hàng loạt những vụ 'bê bối' liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh cho bệnh nhân ở các bệnh viện công lập cũng như các phòng khám tư, cơ sở thẩm mỹ viện hoạt động có những sai phạm nghiêm trọng.
Mới đây nhất, vụ thẩm mỹ viện "chui" Cát Tường để xảy ra việc chết người trong quá trình nâng ngực, hút mỡ đã khiến dư luận bàng hoàng. Điều đáng bàn hơn là hành động phi tang xác của bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường, công tác ở Bệnh viện Bạch Mai đã réo lên hồi chuông cảnh báo về y đức của người bác sỹ.
Đan Lê