Đã tìm ra nguyên nhân khiến cá chết trắng khu kinh tế Vũng Áng

author 05:50 14/04/2016

(VietQ.vn) - Nguồn nước thải chưa xử lý được đổ trực tiếp ra sông biển, gặp thủy triều lên sẽ tiến sâu vào đất liền có thể là nguyên nhân dẫn tới cá chết hàng loạt.

Theo những tin tức mới nhất trên báo VnExpress, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I (Trung tâm quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc) vừa gửi tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh báo cáo kết quả quan trắc đột xuất cá chết hàng loạt bất thường tại Khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh).

Qua kiểm tra các thông số môi trường như nhiệt độ, độ PH, độ muối tại vùng nuôi cá lồng, kết hợp với kết quả phân tích môi trường nước và tác nhân gây bệnh, đơn vị này kết luận các yếu tố thông thường và khí độc do phân hủy hữu cơ không phải là nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt.

Hiện tượng cá chết hàng loạt bất thường ở biển Vũng Áng khiến người dân mất ăn mất ngủ

Hiện tượng cá chết hàng loạt bất thường ở biển Vũng Áng khiến người dân mất ăn mất ngủ. Ảnh Thanh Niên

Nguyên nhân trực tiếp khiến cá chết hàng loạt nhiều khả năng là các yếu tố gây độc trong môi trường nước. Yếu tố này có thể bắt nguồn từ nguồn nước thải chưa được xử lý, trực tiếp đổ ra sông, biển, hòa lẫn vào nước biển và khi thủy triều lên theo nước biển tiến sâu vào đất liền gây độc cho cá. Tuy nhiên, yếu tố độc gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt vẫn chưa được xác định là gì, bởi tính chất thủy triều lên xuống trong ngày nên cùng với thời gian yếu tố độc đó đã được hòa loãng vào nước biển.

Trung tâm quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc cảnh báo nguồn phát thải chứa yếu tố gây độc cho động vật thủy sản nếu tiếp tục được xả thải vào môi trường tự nhiên sẽ gây thiệt hại nhiều cho nuôi trồng thủy sản. Đơn vị kiến nghị các cơ quan chức năng địa phương kiểm tra rà soát hệ thống xử lý nguồn nước thải của tất cả công ty, nhà máy, khu công nghiệp trong vùng.

Trước đó từ ngày 6/4 tới nay, người dân nuôi cá chẽm, cá hồng, cá mú, cá bớp... bằng lồng trên khu vực cảng Sơn Dương, Khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị thiệt hại hơn 50% lượng cá, con nhỏ nhất khoảng 2 lạng, con lớn 5-6 lạng do hiện tượng cá chết hàng loạt bất thường.

Chia sẻ với báo Thanh Niên, ông Võ Hữu Duật (ngụ tại xã Kỳ Lợi) cho biết từ ngày 6/4 đến nay, 2 lồng cá của gia đình ông liên tục bị chết nổi trắng bụng, thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Anh Chu Văn Khánh (ngụ tại xã Kỳ Lợi) cũng than thở: “Hàng ngày, tôi phải mang vợt đi vớt từng bì cá chết đưa đi tiêu hủy. Xót của lắm chú ạ! Tôi nuôi cá gần 5 năm nay nhưng chưa lần nào cá chết nhiều như thế này. Cứ đà này, gia đình tôi sẽ trắng tay mất”.

Tính đến thời điểm này, thiệt hại từ việc cá chết hàng loạt đã lên tới 1 tỉ đồng.

Tính đến thời điểm này, thiệt hại từ việc cá chết hàng loạt đã lên tới 1 tỉ đồng. Ảnh VnExpress

Theo người nuôi cá lồng bè, các loại cá tự nhiên tại vùng biển Vũng Áng và xung quanh đảo Sơn Dương (TX.Kỳ Anh) cũng bị chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân. “Từ bờ ra biển khoảng 2 hải lý, các loại cá tự nhiên chết nhiều lắm. Chúng tôi rất hoang mang vì nhiều năm nay chưa từng xảy ra hiện tượng này”, ông Trần Đình Hường, một ngư dân xã Kỳ Lợi, nói.

Ông Lê Xuân Vương, Chủ tịch UBND xã Kỳ Lợi cho biết, sát vùng biển Vũng Áng có 2 nhà máy nhiệt điện và 1 nhà máy sản xuất thép đang hoạt động. Người nuôi cá ở đây cho rằng, ô nhiễm bắt nguồn từ 3 nhà máy này có thể là nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt.

Theo ông Nguyễn Công Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục Nuôi trồng thủy sản (Sở NN-PTNT Hà Tĩnh), trên địa bàn 3 xã Kỳ Lợi, Kỳ Hà, Kỳ Ninh (đều thuộc TX.Kỳ Anh) có tổng cộng 14 hộ nuôi cá bè, với 18 lồng nuôi các loại cá như cá hồng, cá bớp, cá giò, cá mú, cá chẽm, cá hồng mỹ... bị chết hàng loạt. Hiện đã có 37.200 con cá giống, 2.120kg cá thương phẩm chết, thiệt hại trên 1 tỉ đồng.

> > Đồng đội chết lặng phát hiện thi thể thiếu úy 24 tuổi trên sông Thạch Hãn

Thanh Huyền (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang