Người dân khóc ngất khi ‘lửa thần’ xuất hiện thiêu rụi 15 gian hàng kinh doanh

authorHòa Lê 19:16 23/03/2016

(VietQ.vn) - Cháy lớn xuất hiện vào khoảng 18h30 ngày 22/3 tại chợ Ngã tư Sòng, xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; thiêu rụi hơn 15 quầy hàng kinh doanh.

Báo VOV đưa tin, vào khoảng 18h30 hôm qua (22/3), chợ Ngã Tư Sòng, xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị bất ngờ bốc cháy, nhiều gian hàng bị thiêu rụi khiến hàng chục hộ tiểu thương lâm cảnh trắng tay. Vào thời điểm trên, ngọn lửa bùng lên tại gian hàng của bà Phan Thị Phượng, sau đó lan nhanh qua các gian hàng đồ điện, đồ nhựa, mây tre và vàng mã...

Ngay khi phát hiện ngọn lửa, người dân địa phương và các tiểu thương đã sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa, nhưng không hiệu quả. Sau khi nhận được thông tin cháy chợ, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Trị đã điều động xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau 1,5 tiếng đồng hồ, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Cháy lớn ở Quảng Trị: Người dân khóc ngất vì mất tài sảnCháy lớn đã làm thiệt hại gần 20 gian hàng, trong đó 10 gian bị thiêu rụi hoàn toàn

Theo Ban quản lý chợ Ngã Tư Sòng, lửa đã làm cháy gần 20 gian hàng, trong đó 10 gian bị thiêu rụi hoàn toàn, nhiều tiểu thương gần như trắng tay; tổng thiệt hại ước tính hơn 1,1 tỷ đồng. Sau khi vụ cháy xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo huyện Cam Lộ đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Ngày 23/3, lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị cùng lãnh đạo huyện Cam Lộ và xã Cam Thanh đã đến hiện trường động viên các tiểu thương bị thiệt hại do vụ hỏa hoạn. Theo đó, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã hỗ trợ cho 9 hộ, mỗi hộ 3 triệu đồng; UBND huyện Cam Lộ hỗ trợ mỗi hộ 5 triệu đồng; UBND xã Cam Thanh hỗ trợ mỗi hộ 1 triệu đồng…để bà con khắc phục hậu quả.

Cháy lớn ở Quảng Trị: Người dân khóc ngất vì mất tài sảnCháy lớn đã gây thiệt hại nặng nề cho 9 hộ dân

Bên cạnh đó, Ban quản lý chợ cũng đang tiến hành vận động các tiểu thương khác để quyên góp, hỗ trợ thêm cho các hộ kinh doanh gặp nạn. Bà Lương Thị Mai Hoa, Trưởng Ban quản lý chợ cho biết, chợ Ngã tư Sòng là trung tâm buôn bán lớn ở khu vực, phục vụ nhu cầu trao đổi hàng hóa của người dân trên địa bàn các xã như Cam An, Cam Thanh...

Cháy lớn đã gây thiệt hại nặng nề cho 9 hộ dân. Nhìn tài sản của mình bị ngọn lửa thiêu rụi, nhiều tiểu thương khóc ròng, ngất xỉu. Theo thống kê ban đầu, thiệt hại sơ bộ khoảng hơn 1,1 tỷ đồng, trong đó, riêng hàng hóa khoảng 900 triệu đồng, theo thông tin từ báo Công Lý.

Hòa Lê (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang