Công an viên 'bảo kê' mại dâm bị khởi tố, bắt tạm giam ba tháng

author 08:45 15/11/2015

(VietQ.vn) - Cơ quan Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã khởi tố, bắt tạm giam ba tháng đối với Nguyễn Duy Điều về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Người dân tố cáo ông Điều khi còn làm công an viên xã Diễn Hải kiêm phó trưởng BQL Khu du lịch biển Hòn Câu (từ tháng 1 đến tháng 6-2015) đã thu tiền trái pháp luật của nhiều ki-ốt kinh doanh tại bãi biển Hòn Câu để “bảo kê” cho hoạt động mại dâm.

Hiện ông Điều đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ chức vụ và công tác, đình chỉ chức vụ đại biểu HĐND xã Diễn Hải.

Bắt đối tượng bảo kê mại dâmBắt đối tượng bảo kê mại dâm

Liên quan đến sai phạm trên, UBND xã Diễn Hải đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với ba công an viên trong Ban Quản lý Khu du lịch Hòn Câu để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 13/11, Cơ quan Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã khởi tố, bắt tạm giam ba tháng đối với Nguyễn Duy Điều (55 tuổi, công an viên xã Diễn Hải, đại biểu HĐND xã Diễn Hải) về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 7/11, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Ninh Thuận đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 người liên về tội môi giới mại dâm và chứa mại dâm.

Ngày 31/10 vừa qua, các trinh sát của PC45 đã đột kích bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại hai khách sạn Phương Đông và Địa Cầu Xanh đóng trên địa bàn TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận).

Tin tức cho hay, các bị can bị khởi tố bắt tạm giam là: Nguyễn Tấn Tài (41 tuổi), Tô Thị Kim Loa (34 tuổi) vợ của Tài ngụ xã Tri Hải, huyện Ninh Hải; Đào Thị Hoa (52 tuổi), Lê Văn Thành (44 tuổi), cùng là nhân viên quản lý khách sạn ở phường Mỹ Đông, TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Cả 4 người này cùng bị khởi tố hành vi “Môi giới mại dâm”, riêng Hoa còn bị khởi tố thêm hành vi “Chứa mại dâm”.

Thông tin trên báo Người lao động, sau khi bị bắt khẩn cấp, tại CQĐT, vợ chồng tú ông, tú bà Tài và Loa khai nhận đã “nuôi” ít nhất 5 gái mại dâm tại nhà để phục vụ khách làng chơi khi có nhu cầu. Ngoài số gái mại dâm này, cơ quan CSĐT còn triệu tập lấy lời khai 3 “đào” khác cũng trong đường dây của Tài, Loa.

Bước đầu, CQĐT xác định, hoạt động đường dây này rất tinh vị, gái bán dâm chỉ “đi khách” khi có lệnh từ vợ chồng Tài. Người bán dâm phải trích hoa hồng 50% tiền đi khách (từ 250.000 - 750.000 đồng) cho vợ chồng Tài và hai nhân viên quản lý khách sạn Hoa, Thành.

Hiện Công an Ninh Thuận đang tiếp tục đấu tranh để làm rõ thêm 5 khách sạn ở huyện Ninh Hải và TP Phan Rang – Tháp Chàm được cho là có liên quan trong đường dây mại dâm này.

H. A (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang