Nông nghiệp thông minh có ý nghĩa chiến lược trong phát triển vùng Bắc Trung bộ

author 11:22 27/06/2017

(VietQ.vn) - Phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp thông minh, phát triển năng lượng mới, xử lý môi trường có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung bộ

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Đó là chia sẻ của Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ Trần Thị Hồng Lan tại hội thảo ứng dụng công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế vùng Bắc Trung bộ diễn ra mới đây tại Nghệ An.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ Trần Thị Hồng Lan cho biết, Vùng Bắc Trung Bộ nói chung và Nghệ An nói riêng đang trong giai đoạn tăng cường đầu tư phát triển với nhiều lĩnh vực trọng tâm như: phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp thông minh, phát triển năng lượng mới và năng lượng tái tạo, xử lý môi trường,...

Do đó, nhu cầu ứng dụng các công nghệ mới trong các lĩnh vực trên có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội Vùng. Hội thảo được tổ chức tập trung giới thiệu các công nghệ phù hợp, có tính ứng dụng cao tới cộng đồng doanh nghiệp và địa phương. Đây là một trong các chuỗi hoạt động trình diễn kết nối cung – cầu công nghệ năm 2017 nhằm thúc đẩy, ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới cho các doanh nghiệp Nghệ An nói và doanh nghiệp trong Vùng nói chung với các công nghệ mới đến từ các nước: Hàn Quốc, Nhật Bản, Israel,... cũng như các công nghệ mới đến từ các chuyên gia, doanh nghiệp trong nước.

Hội thảo ứng dụng công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế vùng Bắc Trung bộ. Ảnh MOST

Thông qua Hội thảo, Phó Cục trưởng Trần Thị Hồng Lan bày tỏ mong muốn tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ, giới thiệu, tìm hiểu về nhu công nghệ cũng như hợp tác giữa các doanh nghiệp có nguồn cung và nguồn cầu công nghệ đến từ các doanh nghiệp trong nước. Đồng thời sẵn sàng chia sẻ, ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu để tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo, cơ quan, ban, ngành chức năng liên quan trong việc bổ sung, điều chỉnh, cơ chế chính sách với mục đích thúc đẩy ứng dụng, đổi mới công nghệ trong Vùng nói riêng và cả nước nói chung trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu đã có các bài tham luận một số công nghệ mới: Giới thiệu nguồn lực công nghệ Hàn Quốc và Nhật Bản ứng dụng, chuyển giao vào Việt Nam; công nghệ G.S.R thu gom, tái chế trong xử lý rác thải; công nghệ năng lượng mới, năng lượng tái tạo; ứng dụng công nghệ bảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạch; hệ sinh thái nông nghiệp thông minh – chuỗi nông nghiệp hữu cơ khép kín; công nghệ tưới nhỏ giọt ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đối với cây ăn quả có múi và cây công nghiệp,...

Hội thảo cũng là dịp giao lưu, gặp gỡ, trao đổi thông tin về công nghệ, tìm hiểu hợp tác giữa các doanh nghiệp có nguồn cung công nghệ sẵn sàng hợp tác, chuyển giao với các doanh nghiệp trong nước có nhu cầu công nghệ nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, xử lý môi trường, khai thác nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo và xây dựng.

Lê Huy

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang