Đà Nẵng đề nghị sớm kết thúc việc thanh tra, kiểm tra một số vụ án trên địa bàn

author 16:50 28/12/2018

(VietQ.vn) - Tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương diễn ra ngày 28/12, ngoài báo cáo các thành tựu kinh tế năm 2018, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng và thành phố Đà Nẵng cũng có những kiến nghị trình Chính phủ xem xét.

Những kiến nghị của Cao Bằng và Đà Nẵng tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương

 Hội nghị Chính phủ với các địa phương. Ảnh Chinhphu.vn.

Cụ thể, phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Lại Xuân Môn kiến nghị Chính phủ hỗ trợ tỉnh trong việc hoàn thiện các thủ tục để thực hiện dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng - Lạng Sơn, Trà Lĩnh - Cao Bằng giai đoạn 2025. Địa phương này cũng đề nghị Chính phủ sớm phê duyệt đề án về cơ chế chính sách đặc thù phát triển khu du lịch thác Bản Giốc. Cuối cùng là đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định hướng dẫn sắp xếp tổ chức bộ máy cấp tỉnh.

Trong khi đó, Thành phố Đà Nẵng đề nghị sớm kết thúc việc thanh tra, kiểm tra một số vụ án trên địa bàn. Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng cho biết, thành phố Đà Nẵng đã có một năm đối mặt rất nhiều khó khăn, thách thức, do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Ông cho biết, GRDP của thành phố năm 2018 đạt 7,86%, tốc độ tăng thu ngân sách đạt 13%. Chủ tịch TP.Đà Nẵng kiến nghị Chính phủ, Quốc hội tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách. Ông đề nghị Thủ tướng sớm quyết định chủ trương đầu tư xây dựng và bố trí vốn cho dự án cảng Tiên Sa.

Chỉ tịch Thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng đề nghị sớm kết thúc việc thanh tra, điều tra các vụ án trên địa bàn thành phố. Qua đó Đà Nẵng có điều kiện tập trung thời gian và nguồn nhân lực giải quyết vấn đề kinh tế - xã hội.

Hoàng Dương

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang