Đề nghị cho phép mở casino tại Phú Quốc

author 17:18 16/09/2013

Sáng 16.9, tại huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp tổ chức hội thảo khoa học đóng góp ý kiến vào Đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc (còn gọi là Đặc khu kinh tế Phú Quốc).

Tại hội thảo, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển - ông Nguyễn Văn Thành - đề nghị cho phép Phú Quốc được kinh doanh dịch vụ casino để thu hút khách du lịch bên cạnh những tiếm năng sẵn có về đầu tư, du lịch.

Việc xây dựng Đề án là nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, các bộ, ngành và tỉnh Kiên Giang thực hiện nhằm phát huy lợi thế tự nhiên của Phú Quốc.

Trước đó, chính quyền tỉnh Kiên Giang đã quy hoạch một khu đất rộng trên 130ha tại Phú Quốc để mở khu du lịch nghỉ dưỡng gồm cả casino. Nhà đầu tư muốn tham gia phải cam kết có từ 4 tỉ USD trở lên. 

Theo kế hoạch, nếu casino được xây dựng phải nằm trên diện tích rộng khoảng 30.000 mét vuông để bố trí 200-400 bàn đánh bạc, 2.000 máy chơi bạc. Trong khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng có trung tâm hội nghị, hội thảo mang tầm quốc tế và những khách sạn phải đạt chuẩn 5 sao với khoảng 3.000 phòng…

Cũng tại hội thảo, chuyên gia kinh tế Trần Du Lịch đưa ra đề xuất trung ương cần tạm ứng cho Phú Quốc một khoản vốn nhất định để trưng mua đất nông nghiệp của người dân, sau đó công khai đấu giá từng lô đất khi đã có quy hoạch sử dụng đất. 

Từ đó, phần thu về cho ngân sách đặc khu được tính toán theo cơ chế 3 bên (đặc khu, người dân và doanh nghiệp) cùng có lợi. Ngoài ra, cần áp dụng thể chế “sở hữu bất động sản có thời hạn” ở đặc khu, không phân biệt kiến trúc trên đất và đất. Cơ chế này sẽ xác lập quyền tài sản cho nhà đầu tư có thể thế chấp vay vốn và tạo thanh khoản cho thị trường bất động sản.

Theo Lao động

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang