Đêm nay, miền Bắc trời sẽ chuyển rét

author 10:55 04/01/2014

(VietQ.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (4/1), không khí lạnh sẽ tăng cường trở lại với các tỉnh miền Bắc, trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất về đêm toàn miền Bắc sẽ giảm, còn khoảng 13-15 độ C, một vài nơi ở vùng núi phía Bắc có thể có mưa nhỏ nhưng lượng mưa không đáng kể. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hầu như ít ảnh hưởng bởi mưa xảy ra không nhiều, đến trưa chiều trời lại hửng nắng ráo. 


Trên toàn khu vực Bắc Bộ, dự báo nhiệt độ cao nhất vẫn sẽ giữ ở mức 17-20 độ C. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, từ trưa nay mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động. 

Không khí lạnh cũng gây mưa nhỏ vài nơi cho các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Tuy nhiên, do không khí lạnh yếu nên mưa với lượng không lớn và nhiệt độ cũng ít thay đổi. 

Về đêm và sáng, trời vẫn rét với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 12-15 độ C, còn khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi nhiệt độ thấp nhất vẫn giữ ở mức 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất dự báo 22-25 độ C, phía Nam 24-27 độ C. 

Khu vực nam Trung Bộ và Nam Bộ thời tiết vẫn duy trì tốt, ban ngày trời nắng và đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-32 độ C. 

Dự báo các thành phố lớn ngày 4/1 như sau: 

Thành phố Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, cao nhất từ 19-22 độ C. 

Thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, phía Nam 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ C. 

Thành phố Hồ Chí Minh không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C

Văn Khoa

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang