Điểm chuẩn đại học năm 2014 khối A, A1: Đại học Y coi trọng điểm thi Toán

author 06:34 09/07/2014

Tin mới nhất về điểm chuẩn khối A và A1 năm 2014 ghi nhận việc ĐH Y Hà Nội đề cao điểm thi môn Toán.

Sự kiện:

Tin tức về điểm chuẩn và điểm thi ĐH khối A và A1 năm 2014 cho thấy, ĐH Y Hà Nội cũng là một trong những trường có mức điểm chuẩn cao nhất nước đã đón nhận thí sinh đến làm thủ tục đăng ký dự thi.

Ông Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng trường cho biết năm nay trường có hơn 9000 hồ sơ đăng ký dự thi, giảm khoảng 30% so với năm trước. Tuy nhiên chỉ tiêu nhà trường chỉ có 1000 vì vậy tỷ số “chọi” vào trường vẫn cao.

Ông Hinh cũng cho biết, điểm chuẩn vào trường hàng năm ở mức rất cao (27,5 điểm), tuy nhiên do đề thi không khó nên những thí sinh được điểm cao rất nhiều. Nếu trường chỉ hạ thấp ½ điểm thì có hàng trăm thí sinh trúng tuyển. Vì vậy trường chỉ mong Bộ GD-ĐT ra đề thi có tính phân loại cao để chỉ những thí sinh xuất sắc mới đạt được mức điểm này. Tránh tình trạng có hàng trăm thí sinh đạt 27 điểm mà vẫn trượt đại học.

Điểm chuẩn ĐH khối A và A1 có tăng hay không?

Điểm chuẩn ĐH khối A và A1 có tăng hay không?

Cũng để tránh tình trạng nhiều thí sinh có mức điểm cách xa mức điểm trúng tuyển của nhà trường vẫn dự thi, ông Hinh cho biết, năm 2015 trường sẽ thực hiện sơ tuyển trước khi thi. Hình thức sơ tuyển được áp dụng giống Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội (sơ tuyển kết quả học phổ thông - PV). Đồng thời nhà trường cũng sẽ nhân hệ số môn thi chính (có thể là môn Toán) để chọn được những thí sinh có năng lực phù hợp vào học.

Tại điểm thi này, sáng nay nhiều thí sinh phải chỉnh sửa sai sót về khu vực ưu tiên, mã ngành và ngày tháng năm sinh. Ông Hinh thông báo, nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh đến dự thi. Đặc biệt, trường sẽ đảm bảo tốt nhất về sức khỏe cho thí sinh trong khi thi vì đa số các thầy cô đều là bác sĩ. Đồng thời, trường có bệnh viện ngay trong khuôn viên nên đã chuẩn bị mọi phương án để xử lý những trường hợp ốm đau đột xuất khi đang dự thi.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, cả nước có 749.730 hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi ở 139 trường tổ chức thi với rất nhiều khối bao gồm B, C, D và các khối năng khiếu.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, số hồ sơ đăng kí dự thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 là 1. 427.211 hồ sơ, trong đó, số hồ sơ đăng kí dự thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 là:

 

- Đại học:

1. 168.984

82%

- Cao đẳng:

258.227

18%

Tổng cộng:

1. 427.211

100%

 

So với năm 2013 (số hồ sơ đăng kí dự thi là 1.710.983), tỷ lệ hồ sơ đăng ký dự thi năm 2014 giảm 17,0%. Năm 2013 trung bình 1 Thí sinh nạp 2 hồ sơ, năm nay trung bình 1 thí sinh nạp 1,7 hồ sơ. Đây là kết quả của công tác tư vấn tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp đã có hiệu quả hơn.

Số này chưa tính lượng hồ sơ nạp trực tiếp về các trường ĐH, CĐ và các trường khối Công an, quân đội. Năm 2013 số này trên 300.000.

 

 

 

 

Theo Thanh Niên, Tiền Phong

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang