Người dân đi viếng Đại tướng lưu ý bão số 11 đang tiến gần

author 07:51 13/10/2013

(VietQ.vn) - Cơn bão số 10 đã đi qua và để lại hậu quả nặng nề cả về người và của đối với nhân dân miền Trung. Cơn bão số 11, dự báo sẽ lại đổ bộ vào đúng khu vực này.

Trong lúc này, triệu triệu trái tim người Việt Nam trong nước và ở nước ngoài, bạn bè quốc tế đang hướng về Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Theo thông báo của Ban tổ chức Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hiện đã có hàng chục ngàn người về Quảng Bình - nơi an táng đại tướng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Con bao so 11

Hình ảnh qua vệ tinh cơn bão số 11 sắp đổ bộ vào miền Trung. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương

Từ sân bay Nội Bài, linh cữu Đại tướng cùng đoàn tang lễ sẽ di chuyển vào sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) trên hai chuyến bay ATR 72 và A321 phục vụ tang lễ mang số hiệu lần lượt là VN103 và VN1911. Sau đó, linh cữu Đại tướng được chuyển bằng ô tô đến vị trí an táng.

Lễ an táng Đại tướng tại khu vực vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình bắt đầu vào 16h cùng ngày.

Trong khi đó thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào hồi 04 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Con bao so 11

Hình ảnh cơn bão số 11 đang gần bờ. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 290km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 04 giờ ngày 15/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên khu vực ven biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Con bao so 11

Thông tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cung cấp

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15km. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa từ sáng nay (13/10), có gió mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, cấp 16. Biển động dữ dội.

Trong bối cảnh, rất đông đồng bào Việt Nam tập trung về Quảng Bình, dự lễ Truy điệu và an táng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, bão lại đang đến rất gần, người dân cần chuẩn bị kỹ càng, di dời, tránh bão, tránh những thiệt hại không đáng có.

Trong cơn bão số 10, mặc dù các công tác chuẩn bị đã đưa ra từ rất sớm và ứng phó kịp thời, tuy nhiên, hậu quả của cơn bão số 10 gây ra rất nặng nề cho các địa phương khu vực miền Trung, trong đó có Quảng Bình, Quảng Trị...

Cơn bão số 11 dự báo sẽ đổ bộ vào đất liền ở những địa phương từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, Quảng Bình có thể là nơi cơn bão đi qua. Người dân tới Quảng Bình thăm viếng, tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với đất mẹ cần kịp thời di dời khỏi vùng bão số 11 dự báo sẽ đổ bộ.

Nguyễn Nam

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang