Khởi tố vụ cá thể sơn dương quý bị đánh bẫy và sát hại dã man

author 17:23 07/04/2015

(VietQ.vn) - Động vật hoang dã như sơn dương nằm trong danh sách động vật quý hiếm dạng nguy cấp bởi vậy vụ vận chuyển cá thể sơn dương trái phép đã bị đưa ra khởi tố.

Theo tin tức trên báo Dân trí, ngày 7/4, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với hai đối tượng ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đánh bẫy và vận chuyển trái phép động vật hoang dã trong dạng nguy cấp, cần bảo tồn. 

Trước đó vào khoảng 1h sáng ngày 16/2, khi đang tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (thuộc phận xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch), tổ tuần tra Trạm Kiểm lâm Trộ Mợng (thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) đã phát hiện 2 đối tượng gồm: Hoàng Văn Thắng (SN 1994) và Hồ Đức Trọng (SN 1997, đều trú tại thôn Chày Lập, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch) vận chuyển 2 bao tải có dấu hiệu nghi là thịt động vật quý hiếm nên đã yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Động vật hoang dã dạng quý hiếm bị đánh bắt và vận chuyển trái phép

Động vật hoang dã dạng quý hiếm bị đánh bắt và vận chuyển trái phép. Ảnh Một thế giới

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trong gùi của các đối tượng có chứa 42kg các bộ phận động vật rừng nên đã tiến hành bắt giữ .Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận số tang vật trên là của 1 cá thể Sơn Dương bị sát hại do đặt bẫy trong rừng, sau đó chúng bị mổ thịt. Hai đối tượng Thắng và Trọng chia nhau vận chuyển về tiêu thụ, theo báo Một thế giới.

Kết quả giám định, số tang vật trên là của một cá thể Sơn Dương có tên khoa học là Naemorhedus sumatraensis. Được biết, Sơn Dương thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm đang được bảo vệ nghiêm ngặt.

Hiện Hạt Kiểm lâm Phong Nha – Kẻ Bàng đã chuyển hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Bố Trạch tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Phương Khanh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang