Dự báo thời tiết ngày 24/1: Cả nước có mưa, Bắc Bộ trời rét

authorHuyền Bùi 06:03 24/01/2018

(VietQ.vn) - Theo bản tin dự báo thời tiết mới nhất của Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (24/1), cả nước sẽ có mưa rải rác ở một vài nơi, miền Bắc rét vào đêm và sáng sớm.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 60-96%;

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 19 độ C;

Nhiệt độ cao nhất từ: 23 – 26 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày ít mây, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 58-96%;

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ, có nơi dưới 14 độ C;

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ, có nơi trên 28 độ C.

du-bao-thoi-tiet-ngay-241-ca-nuoc-co-mua-bac-bo-troi-ret-sang-241

 Hôm nay mưa sẽ xuất hiện ở một số nơi trên cả nước. Ảnh: Minh Trần

Phía Đông Bắc Bộ                                 

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 60-97%;

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ C;

Nhiệt độ cao nhất từ: 23 – 26 độ , có nơi trên 26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 60-96%;

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 độ C;

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ C.

Thời tiết cực đoan: Toàn cầu ‘khốn đốn’ do biến đổi khí hậu(VietQ.vn) - Các châu lục của thế giới đang phải đối mặt và chống chọi với các hiện tượng thời tiết cực đoan: lũ lụt, khô hạn, nắng nóng, thậm chí lạnh giá. Cuộc sống người dân bị đảo lộn và ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khia hậu.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm 60-96%;

Nhiệt độ thấp nhất từ: 2 – 25 độ C;

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ, phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm 55-94%;

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 độ C;

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm 55-95%;

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C;

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C.

Minh Trần

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang