Hà Nội : Gần 200 chiến sĩ phá chuyên án ma túy lớn

author 09:18 05/07/2014

(VietQ.vn) - Trung tá Phạm Gia Phong cho biết, để triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy này, lực lượng Công an quận Bắc Từ Liêm đã phải huy động gần 200 lượt các bộ chiến sỹ tham gia phá án.

Theo đó, Ngày 4/7, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị này đang tạm giữ Lê Văn Bình (SN 1956, ở Hoàng Thanh, Hiệp Hòa, Bắc Giang) và Triệu Văn Thương (SN 1990, Nà Va, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lê Văn Bình khai nhận tại cơ quan điều tra.

Theo Trung tá Phạm Gia Phong, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Bắc Từ Liêm, đầu tháng 4/2014, qua công tác trinh sát nắm tình hình về tội phạm ma túy, Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn từ Sơn La về Hà Nội, rồi mang lên Lạng Sơn tiêu thụ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định, cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy này là đối tượng Lê Văn Bình (SN 1956, ở xã Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang).

Tang vật vụ án.

Ngày 22/5, được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Công an quận Bắc Từ Liêm xác lập chuyên án để đấu tranh với đường dây vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy này.

Đến khoảng 15h30’ ngày 26/5, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy (C47, Bộ Công an) và các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội mật phục, vây bắt đối tượng Lê Xuân Bình tại trạm thu phí đường bộ trên quốc lộ 2 (xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Tang vật thu giữ là 12 bánh heroin (tương đương 4.200 gam).

Tại cơ quan công an, Lê Xuân Bình khai nhận, vợ người đàn ông 58 tuổi này bị kết án tử hình và đang chờ thi hành án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Thông qua các mối quan hệ của vợ, Bình móc nối với một số đối tượng chuyên buôn bán ma túy tại huyện Vân Hồ (Sơn La). Sau đó hắn mua 12 bánh heroin để mang lên Lạng Sơn bán kiếm lời. Khi đang trên đường vận chuyển qua Hà Nội về Lạng Sơn để tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Bình cũng khai nhận, trước đó, đối tượng đã vận chuyển và mua bán trót lọt 4 bánh heroin cho một đối tượng tên Thương ở tỉnh Lạng Sơn. Từ lời khai của Lê Văn Bình, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội điều tra mở rộng vụ án. Ngày 27/5, lực lượng công an đã xác định và bắt khẩn cấp Triệu Văn Thương (SN 1990, ở Nà Va, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn).

Theo lời khai của Thương, hai đối tượng này quen biết nhau từ tháng 5/2013. Thông qua mối quan hệ với một đối tượng người nước ngoài để nhận tiền chuyển cho Bình. Đầu 2014, Thương nhận 4 bánh heroin giao cho đối tượng ở nước ngoài gián tiếp thông qua một điểm bí mật ở vùng rừng núi. Sau đó, lại tiếp tục chuyển tiền cho Bình để đặt cọc ma túy.

Trung tá Phạm Gia Phong cho biết, để triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy này, lực lượng Công an quận Bắc Từ Liêm đã phải huy động gần 200 lượt các bộ chiến sỹ tham gia phá án.

 

Thanh Thư

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang