Hà Nội: Đâm chết chủ chợ tạm vì bị phàn nàn việc đổ rác

author 11:36 17/11/2015

(VietQ.vn) - Ngày 17/11, Công an quận Hoàng Mai đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại khu chợ tạm Liên Cơ (ngõ 54 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội). Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Dũng (45 tuổi, ở Tứ Kỳ, Hoàng Liệt), quản lý chợ tạm Liên Cơ.

Theo tin tức từ báo Dân Trí, ngày 17/11, Công an quận Hoàng Mai đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại khu chợ tạm Liên Cơ (ngõ 54 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội). Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Dũng (45 tuổi, ở Tứ Kỳ, Hoàng Liệt), quản lý chợ tạm Liên Cơ.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nghi phạm là Phạm Văn Nhân (60 tuổi, ở ngách 4 ngõ 54 đường Ngọc Hồi). Vì sau khi gây án, Nhân đã đến trụ sở Công an phường Hoàng Liệt đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đến 24h cùng ngày 16/11, công tác khám nghiệm hiện trường vụ án mạng mới được hoàn tất. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã không thể qua khỏi.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạngHiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Dân trí

Trước đó, sự việc trên xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 16/11 tại khu vực chợ tạm Liên Cơ, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Theo những nhân chứng, do thường xuyên bị tiểu thương khu vực chợ tạm Liên Cơ đổ rác trước cửa nhà nên chiều 16/11, Nhân đã than trách với hàng xóm. Thấy vậy, Nguyễn Văn Dũng đã gọi Nhân sang nhà điều hành chợ. Tại đây, giữa hai người đã xảy ra xô xát.

Đến tối cùng ngày, Dũng tiếp tục gọi Nhân sang nhà điều hành chợ. Đề phòng bị đánh như lúc chiều, Nhân đã mang theo một con dao trong người. Khi vừa bước vào nhà điều hành, Nhân đã bị Dũng lao tới đấm đá.

Do bức xúc, Nhân đã dùng dao đâm Dũng. Khi nạn nhân bỏ chạy, Nhân tiếp tục đuổi theo và đâm thêm nhiều nhát khiến Dũng gục ngã. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Dũng đã không thể qua khỏi, báo Vietnamplus đưa tin. 

Thái Hà (T/h)


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang