Hàng trăm học sinh Đoàn Thị Điểm Ecopark nghi bị ngộ độc thực phẩm

author 08:54 07/03/2018

(VietQ.vn) - Hàng trăm học sinh trường phổ thông liên cấp Đoàn Thị Điểm Greenfield đã phải nghỉ học nghi bị ngộ độc thực phẩm, trong số đó có nhiều cháu phải nhập viện cấp cứu.

Theo báo Tri thức trực tuyến đưa tin, ban đại diện cha mẹ học sinh trường phổ thông liên cấp Đoàn Thị Điểm Greenfield (khu đô thị Ecopark, Hưng Yên) đã làm việc với nhà trường về việc nhiều em nghỉ học, sau khi bị các triệu chứng đi ngoài, sốt cao, nôn mửa. Cụ thể, ngày 5/3, 249 học sinh nghỉ học, ngày 6/3 có 130 em nghỉ.

Hàng trăm học sinh Đoàn Thị Điểm Ecopark nghi bị ngộ độc thực phẩm

Các món ăn được lấy mẫu và mang đi kiểm nghiệm theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Ảnh: VOV 

Thống kê của ban phụ huynh cho thấy đến chiều 5/3, 91 học sinh đăng ký bữa ăn bán trú ở trường vào hai ngày 2 và 3/3 có các triệu chứng như sốt cao, đi ngoài, nôn mửa… Được biết, 18/21 em được kết luận rối loạn tiêu hóa, nhiễm trùng đường ruột. Đa số học sinh trên thuộc khối tiểu học.

Nhà trường xác nhận vụ việc và cho biết đang gấp rút làm việc với Trung tâm Y tế huyện Văn Giang, Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh Hưng Yên và ban đại diện cha mẹ học sinh để tìm ra nguyên nhân sự việc.

Bác sĩ Lê Đình Phan - phụ trách phòng khám Eco Clinic (Ecopark), có hai con theo học tại trường, cho biết chủ yếu trẻ tiểu học có triệu chứng sốt cao trên 38,5 độ, nôn hoặc buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng, đau quặn bụng, táo bón.

Ông Nguyễn Văn Phê - giám đốc Sở GD&ĐT Hưng Yên cũng xác nhận sự việc và cho biết sở đang tích cực cùng các đơn vị nhanh chóng xác minh, làm rõ và sẽ sớm cung cấp thông tin. Ông Phê cho hay chưa thể khẳng định học sinh bị ngộ độc thực phẩm, các cơ quan chức năng đang kiểm tra các khâu liên quan.

Theo VOV, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Hưng Yên) thành lập đoàn kiểm tra, xác minh thông tin ngộ độc thực phẩm xảy ra tại trường. 

Trước đó, tại trường Phổ thông Đoàn Thị Điểm Ecopark (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) đã xảy ra sự việc lùm xùm về thực phẩm nấu ăn cho học sinh không rõ nguồn gốc.

Minh Châu (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang