Hỏa hoạn nghiêm trọng chỉ vì ấm điện đun nước

author 17:19 23/03/2015

(VietQ.vn) - Khoảng 11h35 ngày 23/3, người nhà của căn hộ đun nước bằng siêu điện tại tầng 3. Trong quá trình đun, dây cắm của siêu điện bị chập và bốc cháy, sau đó bén sang các vật dụng trong nhà rồi bốc cháy và khói nghi ngút.

Theo tin tức mới nhất từ báo VnMedia, vụ hỏa hoạn cháy nhà do bình đun nước xảy ra vào khoảng 11h35 trưa nay (23/3), người nhà của căn hộ đun nước bằng siêu điện tại tầng 3. Trong quá trình đun, dây cắm của siêu điện bị chập và bốc cháy, sau đó bén sang các vật dụng trong nhà rồi bốc cháy và khói nghi ngút.  

Vụ hoả hoạn đã làm nhiều vật dụng trong nhà như tivi, máy giặt, lò vi sóng và một số vật dụng khác bị thiêu rụi. Rất may, vụ cháy được phát hiện sớm và dập tắt kịp thời nên đã không lan sang những nhà liền kề, không gây thiệt hại về người. 

Vụ hỏa hoạn do bình đun nước xảy ra tại ngôi nhà số 4, khu G4B, thuộc tập thể Thành Công (Ba Đình – Hà Nội). Một người nhà của chủ ngôi nhà bị cháy cho biết, đám cháy xảy ra vào lúc 11h35, ngay sau đó những người trong nhà đã dùng chăn dập đám cháy nhưng không được. 

Hiện trường vụ hỏa hoạn cháy nhà do ấm điện đun nước

Hiện trường vụ hỏa hoạn cháy nhà do ấm điện đun nước ở Hà Nội. Ảnh: VnMedia

Hàng xóm phát hiện đã nhanh chóng gọi cứu hỏa đến ứng cứu. Ít phút sau có 2 xe cứu hỏa của khu Giảng Võ xuống, nhưng do đường vào nhà hẹp nên lực lượng chữa cháy phải đứng bên ngoài nối vòi phun nước vào trong dập lửa. Hơn 12h thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn, báo Dân Trí đưa tin.

Những vụ hỏa hoạn do bình đun nước bằng điện gây ra không phải hiếm gặp nên người dân cần đề cao cẩn thận khi sử dụng. Theo các chuyên gia cho biết, bình đun là thiết bị điện an toàn và ít xảy ra tai nạn hỏa hoạn nhất. Tuy nhiên với một số bình đun chất lượng yếu kém, không rõ xuất xứ thì khả năng gây ra tại nạn hỏa hoạn vẫn rất cao, thậm chí còn cao hơn những vụ cháy nổ do bếp gas.

Nguyên nhân khiến ấm điện đun nước gây cháy gồm: Nắp ấm không được đóng hoặc bị hở làm hơi nước bay ra ngoài và không tạo được áp suất dẫn tác động lên lò xo kim loại dẫn đến không làm nhảy công tắc ngắt điện (không đóng nắp khi nấu nước); Công tắc on--off sau khi dùng 1 thời gian bị hơi nước vào làm tiếp điểm tiếp xúc không tốt dẫn đến sinh nhiệt, chảy nhựa biến dạng cơ khí và gây cháy; Thanh lò xo kim loại bị lão hóa (gỉ sét) nên không tác động nhảy công tắc được, vì thế bình đun vẫn hoạt động ngay cả khi đã cạn nước bên trong. Khi đạt nhiệt độ quá cao sẽ làm chảy nhựa bình đun, dây dẫn và làm chập điện gây cháy.

Thái Hà (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang