Xét xử phúc thẩm đại án thất thoát 9.000 tỷ đồng ở Ngân hàng Xây Dựng

author 08:31 27/12/2016

(VietQ.vn) - Theo kế hoạch, sáng ngày 27/12, Tòa phúc thẩm – Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm đại án 9.000 tỷ đồng tại ngân hàng Xây Dưng

Lúc 8h sáng hôm nay (27/12), dự kiến, Tòa phúc thẩm – Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án Phạm Công Danh – nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây Dựng (VNCB) và các đồng phạm, trong vụ việc làm thất thoát 9.000 tỷ đồng.

Đã có 25 trên tổng số 36 bị cáo của phiên tòa sơ thẩm, sau khi có mức án đã có đơn kháng cáo xin được phúc thẩm bản án.

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra hồi tháng 9/2016 vừa qua, Phạm Công Danh đã bị tuyên phạt mức án 30 năm tù, với 2 tội danh là vi phạm các quy định cho vay của các tổ chức tín dụng, cố ý làm trái các quy định của Nhà nước..

 Phạm Công Danh tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 9 - ảnh: H.T

Ngoài mức án phải chịu, Phạm Công Danh còn bị buộc bồi hoàn trả tổng cộng hơn 6.000 tỷ đồng cả lãi, lẫn gốc, do các hành vi sai phạm từ việc rút tiền, hoặc vay tiền của VNCB.

Ngay sau khi phiên tòa sơ thẩm kết thúc, Phạm Công Danh cũng đã có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt, cùng với kháng cáo phần dân sự.

Ngoài 25 bị cáo kháng cáo, nhiều đương sự là người có quyền và nghĩa vụ liên quan cũng đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm, trong đó có bà Trần Ngọc Bích, ông Trần Qúy Thanh.

Hội đồng xét xử phúc thẩm sẽ do Thẩm phán Đặng Quốc Khởi – Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM làm chủ tọa. Ông Nguyễn Văn Tùng và ông Nguyễn Đức Thái – Kiểm sát viên cao cấp của Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đóng vai trò công tố viên tại phiên tòa này.

Sếp ngân hàng làm thất thoát hơn 600 tỷ đồng xin giảm án(VietQ.vn) - Sau khi bị tuyên lãnh án 20 năm tù vì thất thoát hơn 600 tỷ đồng, cựu giám đốc ngân hàng Agribank Chi nhánh 7 xin giảm nhẹ hình phạt.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang