Huế: Phát hiện xác cá hố rồng dạt vào bờ, ngư dân liền tổ chức chôn cất theo phong tục

authorĐỗ Thu Thoan 06:35 02/07/2018

(VietQ.vn) - Ngư dân ở xã Hải Dương, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên- Huế) mới đây đã phát hiện xác một con cá hố rồng trôi dạt vào bờ biển nên tiến hành chôn cất theo phong tục địa phương.

Sự kiện: Thời sự

Dẫn thông tin theo báo VOV, khoảng 10 giờ ngày 1/7, ngư dân ở thôn Thai Dương Hạ Bắc, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện xác cá hố rồng dạt vào bờ biển.

hue-phat-hien-xac-ca-ho-rong-dat-vao-bo-ngu-dan-lien-to-chuc-chon-cat-theo-phong-tuc
 
hue-phat-hien-xac-ca-ho-rong-dat-vao-bo-ngu-dan-lien-to-chuc-chon-cat-theo-phong-tuc

Xác cá hố rồng trôi dạt vào bờ biển ở Huế. Ảnh: VOV

Con cá dài hơn 4m, bề ngang hơn 30cm, vi cá dọc lưng có màu đỏ, thân màu bạc trắng có nhiều đốm xanh, có râu dài. Sau khi phát hiện cá trôi vào bờ, ngư dân đã mang cá đi chôn cất theo đúng phong tục của địa phương.

hue-phat-hien-xac-ca-ho-rong-dat-vao-bo-ngu-dan-lien-to-chuc-chon-cat-theo-phong-tuc

Người dân địa phương tổ chức chôn cất cá hố rồng theo phong tục vùng biển. Ảnh: Tiền Phong

Theo báo Tiền Phong, được biết, cùng với cá voi, cá heo, ngư dân ven biển TT-Huế nói chung và xã Hải Dương nói riêng không bao giờ đánh bắt cá hố rồng và xem đây là loài cá có những linh ứng. Do đó, khi phát hiện loài cá này dạt vào bờ, nếu vẫn còn sống, ngư dân tìm cách cứu hộ đưa cá trở lại vùng biển sâu. Còn khi phát hiện cá đã chết, ngư dân tổ chức chôn cất theo phong tục thờ cúng cá thiêng của địa phương vùng biển.

Cá trê ‘khủng’ dài 1,2m nặng 12kg lọt lưới nam thanh niên miền Tây(VietQ.vn) - Trong lúc đi kéo lưới bắt cá trên sông Cổ Chiên, một nam thanh niên ngụ ấp Phước Định 2, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, Vĩnh Long đã may mắn bắt được con cá trê “khủng” dài 1,2m, nặng gần 12kg.

Đỗ Thu Thoan (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang