Khai quật cổ vật bằng vàng hơn 2.000 năm tuổi ở Nga

author 06:11 03/06/2015

(VietQ.vn) - Mới đây, các nhà khảo cổ học tại Nga đã phát hiện thấy các đồ tạo tác bằng vàng có niên đại khoảng 2.400 năm, khi họ làm việc tại một kurgan - một nấm mộ khổng lồ còn sót lại của nền văn minh này.

Báo VietNam+ đưa tin, hai chiếc cóng bằng vàng khối có từ cách đây 2.400 năm, vốn được các tù trưởng người Scythia sử dụng để hút cần sa và thuốc phiện, đã được phát hiện tại Nga. Cùng với hai chiếc cóng, các nhà khảo cổ học còn phát hiện một loạt đồ tạo tác khác khi làm việc tại một kurgan - một nấm mộ khổng lồ còn sót lại của nền văn minh này.

Anton Gass, một nhà khảo cổ thuộc Quỹ Di sản Văn hóa Phổ, cho biết trên tờ National Geographic rằng đây là một “phát hiện trăm năm mới có một lần,” và nhấn mạnh rằng những đồ tạo tác được phát hiện “nằm trong số những hiện vật tốt nhất thuộc về khu vực này mà chúng ta biết đến.”

Các nhà khảo cổ học tại Nga phát hiện chiếc cóng bằng vàng khối 2.400 năm tuổi

Các nhà khảo cổ học tại Nga phát hiện chiếc cóng bằng vàng khối 2.400 năm tuổi 

Các nhà khảo cổ lần đầu tiên bắt gặp kurgan này vào năm 2013 khi các công nhân xây dựng chuẩn bị khu đất để lắp đặt đường dây điện. Sau đó, địa điểm đã được giữ bí mật để đề phòng kẻ cướp làm hư hại tới khu vực khảo cổ.

Nhà khảo cổ học Andrei Belinski, người khởi động công tác khai quật, cho biết ban đầu ông không nghĩ rằng sẽ tìm thấy gì nhiều. Song, đội đã nhanh chóng phát hiện một lớp đất sét dày bọc quanh một căn buồng được lát đã phẳng, rộng và những vật báu bằng vàng.

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy hai chiếc bình bằng vàng có hình dáng giống như cái xô, được đặt úp, bên trong là cốc, nhẫn và vòng tay bằng vàng. Tổng cộng cả kho báu này nặng tới hơn 3kg.

Báo Tiền Phong đưa tin từ New York Daily News, hai chiếc cóng bằng vàng có chứa một lớp cặn dày bên trong dùng để hút cần sa và thuốc phiện được phát hiện trong một hầm dát đá cẩm thạch ở dãy núi Caucasus, miền nam nước Nga.

Ngoài ra, các nhà khảo cổ học còn phát hiện có một chiếc nhẫn, hai vòng cổ, và một chiếc vòng vàng

Ngoài ra, các nhà khảo cổ học còn phát hiện có một chiếc nhẫn, hai vòng cổ, và một chiếc vòng vàng

Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn phát hiện có một chiếc nhẫn, hai vòng cổ, và một chiếc vòng vàng. Các hiện vật được phát hiện khi khu vực này được giải tỏa để làm đường cho một dây dẫn điện.

Những chiếc cóng thường được cho là thuộc về người Scythia, một bộ lạc dân du mục sinh sống rộng khắp châu Âu và châu Á giữa thế kỷ thứ 9 trước Công nguyên và thế kỷ thứ 4 sau Công Nguyên. Trước đó, từng có giả thiết cho rằng người Scythia thường hút cần sa và thuốc phiện trước khi ra chiến trường.

Các thí nghiệm khác cho thấy hai chiếc bình đã được sử dụng để nấu và uống một thức uống mạnh có chứa thuốc phiện, còn cần sa thì được đốt ở gần đó. “Không còn nghi ngờ gì nữa, hai loại thuốc này đã được sử dụng cùng một lúc,” Gass cho biết.

Người Scythia là những người du mục di cư từ Trung Á tới miền nam nước Nga và Đông Âu, lập nên một đế chế hùng mạnh trên phần lãnh thổ Crimea ngày nay. Họ được biết đến với kỹ năng chiến đấu của mình, song đã phải chịu một thất bại lớn vào thế kỷ thứ 4 Trước Công nguyên, rồi cuối cùng bị người Samaria chinh phạt.

Thùy Nguyễn (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang