Những tin tức mới cập nhật về tình hình khủng bố IS ngày 17/12/2015

author 17:16 17/12/2015

(VietQ.vn) - "Khủng bố IS tuyển quân tấn công Đức"; "Nhà nước Hồi giáo chiêu mộ phiến quân qua đài phát thanh";... là những tin tức mới cập nhật về tình hình khủng bố IS hôm nay.

Sự kiện: Khủng bố IS

IS tuyển quân tấn công Đức

Tuổi Trẻ đưa tin, một số công dân Đức từng đến Syria gia nhập tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (khủng bố IS) khẳng định lực lượng này đang tuyển mộ người có tư tưởng cực đoan để tấn công đẫm máu tại Đức. Sau khi IS chiếm thành phố cổ Palmyra ở Syria, một số tay súng cực đoan người Đức và Áo được phép tham gia vào việc hành quyết tù nhân tại đây.

Kẻ cầm đầu thực hiện các vụ hành quyết là Mohamed Mahmou, người từng thường xuyên xuất hiện trong các video tuyên truyền cực đoan của IS và bị tình báo Đức lần theo dấu vết. Hè vừa rồi, IS tung lên mạng đoạn video hành quyết tù nhân. Trong đó Mahmou đe dọa sẽ “báo thù” nước Đức. Bên cạnh đó, các thông tin tình báo do Harry S và một số cựu thành viên IS khác cho thấy tổ chức khủng bố này đang nhắm vào Đức sau cuộc tắm máu ở thủ đô Pháp đêm 13/11.

Một công dân Đức bí danh Harry S vừa từ Syria về nước và bị an ninh Đức giam giữ. Anh ta cung cấp hàng loạt thông tin tình báo cho chính quyền Berlin. Theo tạp chí Der Spiegel, tình báo Đức xác định Harry S cung cấp thông tin trung thực.Một trong số các tin tình báo gây lo ngại là IS đang nỗ lực tuyển mộ các thành phần cực đoan để tổ chức tấn công khủng bố tại Đức.

Thành viên của tổ chức khủng bố IS Mohamed Mahmou kêu gọi tấn công ĐứcThành viên của tổ chức khủng bố IS Mohamed Mahmou kêu gọi tấn công Đức

Khi mới đến Syria, Harry S và một kẻ cực đoan khác từ Bremen lập tức được yêu cầu suy nghĩ về các phương án tấn công khủng bố tại Đức. Ở Syria, Harry S phải tham gia các khóa đào tạo quân sự cực kỳ khắc nghiệt. Bất cứ ai không hoàn thành bài học đều bị giam giữ hoặc bị đánh đập.

Harry S kể trong thời kỳ ở chiến trường Syria, các thủ lĩnh IS thường xuyên thảo luận việc tấn công khủng bố ở phương Tây. Harry S cũng là kẻ cực đoan đầu tiên tiếp cận được hai tên thủ lĩnh IS nói tiếng Đức khét tiếng là Mohamed Mahmou, đến từ Áo, và cựu ca sĩ nhạc Rap Denis Cuspert từ thủ đô Berlin.

Harry S gặp cả Mahmou và Cuspert ở Raqqa, “thủ đô” của IS ở Syria. Anh ta mô tả Cuspert đóng vai trò biểu tượng của IS trong các video tuyên truyền, tuyển mộ binh sĩ nói tiếng Đức.Trong khi đó Mahmou có ảnh hưởng quân sự lớn và thường tổ chức các khóa đào tạo tư tưởng cho tân binh tại Raqqa. Cả hai thường nhắc đến kế hoạch tấn công nước Đức.

IS chiêu mộ binh lính qua đài phát thanh

Ahmad Shakib, phóng viên New York Times, cho biết IS phát nội dung tuyên truyền pháp lệnh Hồi giáo và khuyến khích thanh niên địa phương gia nhập nhóm thánh chiến. Đài phát thanh Caliphate Radio hoạt động tại tỉnh Nangarhar province, phía Đông thủ đô Kabul.

Các tay súng thuộc tổ chức khủng bố ISCác tay súng thuộc tổ chức khủng bố IS

Năm nay, những kẻ tuyển mộ của nhóm phiến quân hoạt động rất tích cực ở Afghanistan. Sự mở rộng của tổ chức khủng bố được cho là liên quan đến các kế hoạch sản xuất và buôn bán mua tuý. IS cũng bị nghi ngờ là đang manh nha kế hoạch tấn công các quốc gia Trung Á.

Theo RT, đây không phải lần đầu tiên lực lượng này truyền bá tư tưởng cực đoan bằng các phương tiện kỹ thuật hiện đại. Ngoài video chất lượng cao quay lại các cuộc thảm sát, chúng còn sử dụng tạp chí bằng tiếng Anh Dabiq và phát bài tuyên truyền qua sóng radio, theo Zing.

IS nã rocket vào trại lính Thổ Nhĩ Kỳ ở Iraq

 VnExpress dẫn nguồn tin từ Reuters cho hay, quan chức Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng dân quân người Kurd đã tiết lộ thông tin trên. Vị quan chức cho biết 4 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã bị thương trong vụ tấn công do các phần tử nổi dậy thực hiện, nhằm vào các vị trí của người Kurd xung quanh thành trì Mosul của IS.

 Hemin Hawramin, quan chức người Kurd thông báo trên Twitter rằng, lực lượng peshmerga người Kurd đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công hôm qua của IS. IS đã triển khai 9 xe chở bom và tiến hành 8 vụ tấn công tự sát. 7 người peshmerga thiệt mạng. Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ cho biết rocket Katyusha do IS bắn đã phá hủy khu trại, làm bị thương nhẹ 4 lính - hiện được chữa trị tại một bệnh viện ở tỉnh đông nam Sirnak, Thổ Nhĩ Kỳ.

Hai tay súng IS được trang bị rocket vác vai và súng trườngHai tay súng IS được trang bị rocket vác vai và súng trường

Một viên tướng người Kurd có mặt gần căn cứ ở khu vực Bashiqa cho biết 6 hoặc 7 quả rocket đã dội xuống doanh trại do Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng để huấn luyện lực lượng dân quân chống lại IS. Theo Todayszaman, phát ngôn viên doanh trại Makhmoud Surchi cho biết lúc đó có khoảng 1.000 người đang được huấn luyện.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai khoảng 150 binh sĩ tới căn cứ này hồi đầu tháng đã gây căng thẳng giữa Ankara và Baghdad. Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã xâm nhập sâu vào lãnh thổ Iraq và lập nên ba trại huấn luyện cho người Kurd mà không được chính quyền Baghdad chấp thuận. Sau khi yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút quân bất thành, Iraq đã cầu viện lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong tuần Thổ Nhĩ Kỳ đã rút một số quân tới căn cứ khác ở khu vực người Kurd ở phía bắc Iraq. Tuy nhiên, Baghdad yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ phải rút hết quân.

Hoàng Anh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang