IS vẫn im lặng trước yêu cầu chứng minh phi công Jordan vẫn sống
Sự kiện: Khủng bố IS
Khủng hoảng Argentina bắt nguồn từ cái chết bí ẩn của một công tố viên
Khủng bố IS 'trao' tính mạng con tin Nhật Bản cho tòa án Jordan
Khủng bố IS lại giết người để trả thù cho thành viên của al-Qaeda
Người dân Nhật Bản sử dụng hình ảnh photoshop chế giễu IS
Mục đích thật sự đằng sau yều cầu trao đổi con tin của khủng bố IS
Theo tin tức trên báo An Ninh Thủ Đô, phát ngôn viên chính phủ Jordan Mohammad al-Momani cho biết: “Jordan đã sẵn sàng để thả tự do cho nữ tù nhân, nếu phi công Muath al-Kasaesbeh trở về an toàn”. Ông Mohammad cũng nói rằng việc trả lại tự do cho phi công là một việc làm vô cùng quan trọng để hình thành “xương sống” hỗ trợ chế độ quân chủ Hashemite. Tuy nhiên, nước này vẫn chưa nhận được hồi đáp của khủng bố IS khi yêu cầu bằng chứng cho thấy phi công vẫn còn sống.
Tuyên bố của chính phủ Jordan được đưa ra ngay sau khi Nhà nước Hồi giáo IS phát hành một video mới đe dọa hành quyết 2 con tin trong vòng 24 giờ, nếu Jordan không đáp ứng yêu cầu của chúng.
Một đoạn video mới được đăng tải sáng nay trên Youtube có nội dung như sau: "Tôi là Kenjo Goto. Đây là thông điệp mà tôi được yêu cầu chuyển tới mọi người. Nếu Sajida al-Rishawi chưa được dùng để đổi lấy mạng sống của tôi tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc mặt trời lặn ngày 29/1, giờ Mosul, thì phi công Mu’adh al-Kasasibah người Jordan sẽ bị giết ngay lập tức", VnExpress đưa tin.
Jordan quyết định đồng ý với yêu cầu của khủng bố IS. Ảnh VietNam Plus
Trước đó, hàng trăm người, kể cả người thân của Kasaesbeh đã tụ tập trước văn phòng của Thủ tướng Jordan vào hôm 27/1 để đốc thúc các cơ quan chức năng đáp ứng yêu cầu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS. Tuy nhiên, trong tuyên bố mới nhất này, phát ngôn viên của Jordan lại không nhắc đến con tin Nhật Bản Kenji Goto, nhà báo chiến trường bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS bắt cóc hồi tháng 10-2014 ở Syria.
Trong khi đó, khoảng 150 người tối qua (28/1) đã tập trung trước cửa văn phòng Thủ tướng Nhật Bản ở thủ đô Tokyo để cầu nguyện và hi vọng nhà báo Kenji Goto đang bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt cóc sớm được thả tự do.
Một số người dân Nhật Bản nói: “Chúng tôi tập hợp mọi người ở đây để yêu cầu những kẻ bắt cóc thả tự do ngay lập tức cho Kenji Goto và giải quyết tình hình một cách hòa bình.”
Vấn đề con tin đang gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng nhất mà Thủ tướng Shinzo Abe phải đối mặt trong hơn 2 năm cầm quyền, VOV nhận định.
Đinh Ly