Kiểm tra 5 tàu, bắt giữ gần 1000 tấn phân bón không rõ nguồn gốc

author 06:06 25/07/2017

(VietQ.vn) - Kiểm tra 5 tàu tại khu vực biển Cần Giờ, lực lượng chức năng phát hiện gần 1000 tấn phân bón không rõ nguồn gốc.

Từ ngày 17/7 đến ngày 21/7 vừa qua, Đoàn đặc nhiệm biên phòng miền Nam phối hợp với lực lượng Biên phòng Tiền Giang bất ngờ kiểm tra các tàu số hiệu AG 22816, AG 05969 do các thuyền trưởng Ngô Tấn Nhứt, Lê Công Sơn (đều ngụ tại An Giang) điều khiển ở khu vực ngã 3 Vàm Tuần (thuộc vùng nước nội thủy khu vực biển xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, TP.HCM).

 Gần 1.000 tấn phân bón không rõ nguồn gốc đã bị cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: PLO

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu AG 22816 chở theo 490 tấn phân bón Ure. Theo lời khai của ông Nhứt số phân bón này nhập khẩu từ Malaysia. Trong khi đó, tàu AG 05969 chở theo 450 tấn phân bón DAP theo thuyền trưởng khai có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, cả hai thuyền trưởng đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ mua bán hàng hóa và hồ sơ hải quan. Các tàu đều xuất phát từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây để tiêu thụ. Ngoài 2 tàu này, lực lượng chức năng còn tạm giữ 3 tàu khác với cùng dấu hiệu nghi vấn, hiện đã lai dắt về các đồn biên phòng để điều tra, làm rõ.

Thời gian vừa qua, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt để ngăn chặn tình trạng phân bón giả, kém chất lượng như Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ và giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp.

Tuy nhiên, theo thông tin trên báo chí, tình trạng sản xuất kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, đặc biệt là tại khu vực Tây Nguyên.

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ khẩn trương điều tra xác minh việc sản xuất, kinh doanh phân bón giả (trước hết là khu vực Tây Nguyên), có kết luận rõ ràng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 1/10/2017.

Phong Lâm (T/h)

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra việc sản xuất, kinh doanh phân bón giả(VietQ.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ khẩn trương điều tra xác minh việc sản xuất, kinh doanh phân bón giả.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang