Kinh doanh mỹ phẩm online không rõ nguồn gốc xuất xứ bị xử lý
Tịch thu hơn 1.200 sản phẩm đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc
Thu giữ lượng lớn khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc tại nhiều tỉnh thành
Hàng nghìn hộp bánh kẹo, mứt tết bị tịch thu, niêm phong trước khi đến tay người dùng
Tịch thu hơn 3.000 chai nước mắm không có giá trị sử dụng như công bố
Theo thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, trong công tác kiểm tra, xử lý các đối tượng sử dụng mạng xã hội facebook, zalo... để buôn bán hàng lậu, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã xử lý và thu giữ nhiều mỹ phẩm không rõ nguồn gốc.
Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn tịch thu toàn bộ mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Ảnh: Cục QLTT Lạng Sơn
Cụ thể, ngay sau khi có sự chỉ đạo, Đội QLTT số 4 đã cử các tổ quản lý địa bàn nắm tình hình hoạt động của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, rà soát, theo dõi các cơ sở kinh doanh nhóm mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược rao bán trên các trang thương mại điện tử, mạng xã hội hội zalo, facebook... và phát hiện hộ kinh doanh mỹ phẩm tại quầy 23, tầng 1, chợ Đồng Mỏ, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn do bà Tô Thị Khuê làm chủ có dấu hiệu vi phạm.
Qua kiểm tra Đội quản lý thị trường số 4 phát hiện tại quầy hàng đang bày bán 12 loại mỹ phẩm, sản xuất ngoài Việt Nam, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp gồm: 10 lọ nước tẩy trang nhãn hiệu HYDRATINH; 05 lọ sửa rửa mặt nhãn hiệu HYDRATINH; 05 lọ kem dưỡng da nhãn hiệu COSMA; 10 lọ kem dưỡng tóc nhãn hiệu COCOESL; 08 lọ dầu xoa bóp; 11 lọ kem chống muỗi; 08 lọ hút mũi trẻ em...
Theo xác nhận của lực lượng chức năng, tất cả các sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc nêu trên đều được bà Khuê rao bán trên trang facebook cá nhân của mình. Ngay sau đó, Đội QLTT số 4 đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên, tiến hành xác minh làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
An Dương