Lái xe Camry 'điên' tông chết 3 người ở Long Biên lãnh án tù

authorLan Ninh 15:40 19/12/2016

(VietQ.vn) - Liên quan đến vụ lái xe Camry tông chết 3 người ở Long Biên, TAND quận Long Biên đã tuyên án bị cáo Nguyễn Quang Vinh lãnh án 10 năm tù.

Tin tức đăng tải trên Công Lý, ngày 19/12, TAND quận Long Biên đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Quang Vinh (SN 1977, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Lái xe Camry tông chết 3 người ở Long Biên lãnh án tù

Bị cáo Vinh tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Tri thức trực tuyến 

Theo cáo trạng trên báo Tri thức trực tuyến, Vinh là bảo vệ tại Chi cục Thuế quận Ba Đình. Ngoài công việc trên, anh ta còn phụ rửa xe tại cửa hàng của anh trai vợ, kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình.

Sáng 29/2, sau khi ăn sáng xong, Vinh về cửa hàng rửa xe làm việc. Tại đây, anh ta thấy xe Camry của khách quen đỗ chờ rửa, nên mở cửa kiểm tra. Thấy chìa khóa vẫn cắm ở ổ, Vinh nổ máy, ngồi vào ghế lái nghe nhạc. Cùng lúc đó, Phương Anh mở cửa, ngồi sau ghế lái chơi điện tử trên điện thoại.

Thấy màn hình ô tô có đèn đỏ nhấp nháy và kêu, Vinh trao đổi với Phương Anh (cháu gái) cần mang xe đến một gara quen để kiểm tra.

Khi chuyển hướng vào phố Ái Mộ, Vinh không làm chủ được tốc độ nên để xe đi vào phần đường bên trái (là phần đường dành cho xe đi ngược chiều). Thấy ông Trần Viết Tiến điều khiển chở cháu Trần Gia Hân hướng ngược chiều, Vinh vội đạp phanh.

Do cuống, tài xế lái xe Camry đạp nhầm chân ga khiến ô tô đâm thẳng vào xe máy tông ông Tiến cùng cháu hất văng lên vỉa hè.

Cùng lúc đó, Vinh tiếp tục đâm xe vào bà Nguyễn Thị Chúc đang đi bộ phía ngược chiều rồi lao lên vỉa hè đâm vào 2 xe máy khác…

Hậu quả ông Tiến, bé Hân và bà Chúc tử vong tại chỗ. Hai xe máy cùng xe ô tô hư hỏng nặng.

Cướp tiệm vàng ở Tây Ninh: Thêm 2 đối tượng ra đầu thú(VietQ.vn) - Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng ở Tây Ninh, thêm 2 đối tượng đã ra đầu thú sau khi công an bắt được 2 đối tượng vào ngày 17/12.

Cũng theo báo Công Lý, ngay sau vụ việc, Vinh đã bị cơ quan điều tra bắt giữ. Tại phiên tòa cũng như tại cơ quan điều tra, Vinh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời phía gia đình bị cáo cũng đã bồi thường cho các gia đình nạn nhân. 

Được nói lời sau cùng, bị cáo Vinh đã rất ăn năn hối cải về việc đã gây ra cái chết của ông Tiến, cháu Hân và bà Chúc, gây đau thương cho các gia đình bị hại và gửi lời xin lỗi, lời chia buồn tới các gia đình bị hại.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Vinh 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Mộc Lan (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang