Bất ngờ với nghi lễ bôi tiết, tưới rượu lên đầu voi tại Đắk Lắk

authorHòa Lê 14:28 13/03/2016

(VietQ.vn) - Trong lễ hội văn hóa truyền thống các dân tộc Buôn Đôn (Đắk Lắk), từng chú voi sẽ được chủ lễ đặt đầu heo, gạo, bôi tiết, tưới rượu lên đầu.

Báo Dân Trí đưa tin, tối ngày 12/3, lễ hội văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn năm 2016 chính thức được khai mạc tại sân nhà văn hóa cộng đồng xã Krông Na (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk). Trong đêm khai mạc, các tiết mục văn nghệ đặc trưng cho 18 dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn huyện Buôn Đôn đã được thể hiện mang đậm chất văn hóa Tây Nguyên.

Tại chương trình, lễ cúng thần linh cũng được tái hiện giới thiệu đến đông đảo du khách trong và ngoài nước. Lễ hội văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc như: Lễ cúng bến nước, Lễ cúng sức khỏe cho voi, Lễ cúng thần linh, Hội đua voi: Voi đá bóng, voi thi chạy, voi vượt sông Sê-rê-pốk, cưỡi voi tham quan…

Lễ hội ‘độc nhất vô nhị’ của các dân tộc Buôn Đôn, Đắk LắkTối ngày 12/3, lễ hội văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn năm 2016 chính thức được khai mạc. Ảnh: Dân Trí

Trong Lễ hội các hoạt động biểu diễn văn hóa cồng chiêng, dân ca, biểu diễn nhạc cụ dân tộc và trình diễn trang phục truyền thống, thưởng thức ẩm thực độc đáo, đậm đà bản sắc của các dân tộc đồng bào cũng được trình diễn để du khách thưởng thức. Lễ hội kéo dài trong ba ngày, kết thúc vào ngày 14/3.

Điểm hấp dẫn trong lễ hội là nghi lễ cúng bến nước và cúng sức khỏe cho voi. Theo đó, già làng có uy tín nhất buôn, có hiểu biết về các nghi lễ dẫn đầu những già làng, thanh niên và thiếu nữ trong nhịp chiêng, điệu xoang bắt đầu cho các nghi lễ.

Lễ hội ‘độc nhất vô nhị’ của các dân tộc Buôn Đôn, Đắk LắkĐiểm hấp dẫn trong lễ hội là nghi lễ cúng bến nước và cúng sức khỏe cho voi. Ảnh: Tuổi Trẻ

Già làng dẫn đầu bưng một mâm đồ lễ gồm rượu, đầu heo, tiết heo, gạo... xuống bến nước của buôn làm lễ. Người chủ lễ thay mặt Hội đồng già làng đọc lời khấn gửi lễ vật đến các thần linh, cầu mong sức khỏe cho dân làng, mong mùa màng bội thu…

Sau nghi lễ cúng bến nước trong lễ hội, lễ vật được chủ lễ bưng lên cúng sức khỏe cho voi phía trên bờ sông, nơi 18 chú voi tham gia lễ hội đua voi đã chờ sẵn. Tại đây chủ lễ lại đọc lời khấn, mong Giàng cho voi nhiều sức khỏe để gánh vác công việc cho buôn làng. Sau lễ khấn, từng chú voi sẽ tiến lại gần, chủ lễ sẽ đặt đầu heo, gạo, bôi tiết, tưới rượu lên đầu voi để cầu chúc voi luôn khỏe mạnh, an toàn, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ.

Hòa Lê (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang