Lo ngại thiệt hại của bão số 10 gây ra như bão Xangsane

author 11:27 30/09/2013

(VietQ.vn) - Bão số 10 được đang đổ bộ vào Hà Tĩnh - Quảng Trị được ví như bão Xangsane vì cùng thời điểm cuối tháng 9, cùng cường độ nên nhiều người lo ngại thiệt hại của bão số 10 gây ra sẽ rất lớn.

Theo bản tin dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương phát ra lúc 9h30 sáng nay (30/9), bão số 10 hiện cách bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh – Quảng Trị khoảng 170km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão đang mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16. Đây là cơn bão có cường độ, sức phá hủy rất lớn và được coi là cơn bão mạnh nhất vào nước ta trong năm nay.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương trưa 29-9 do Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì, ông Bùi Minh Tăng cho biết: “Bão số 10 mạnh không thua gì bão Xangsane đổ bộ vào miền Trung ngày 1-10-2006". Nhiều người lo ngại thiệt hại bão số 10 gây ra cũng sẽ lớn như bão Xangsane.

Thiệt hại do bão số 10 gây ra liệu có lớn như thiệt hại từ bão Xangsane

Nhiều người lo ngại bão số 10 sẽ tàn phá kinh hoàng như bão Xangsane

Hiện do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, ở trạm đảo Lý Sơn đã có gió mạnh 16m/s (cấp 7), giật 22m/s (cấp 9); ở trạm đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh 16m/s (cấp 7), giật 21m/s (cấp 9); đảo Hòn Ngư có gió mạnh 13m/s (cấp 6), giật 16 m/s (cấp7); đảo Cồn Cỏ có gió mạnh 12m/s (cấp 6), giật 22m/s (cấp 9). Ở ven biển các tỉnh Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế có gió giật cấp 6 – 7.

Vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam và Nam vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 9 – 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 13, giật cấp 15, cấp 16. Biển động dữ dội. Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 – 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có gió mạnh cấp 6 – 7, riêng khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15. Ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 3 – 4 mét.

Bão Xangsane là bão số 6 năm 2006 khi đổ bộ vào miền trung đã gây ra thiệt hại quá lớn, với 66 người chết, và tài sản bị phá hủy có tổng giá trị lên đến 10.150 tỷ đồng, tương đương 650 triệu đô la Mỹ.

Các tỉnh có số người chết và mất tích là Đà Nẵng (22 người chết, 4 mất tích), Quảng Nam (14 người chết), Hà Tĩnh (8 người chết, một người mất tích), Nghệ An (6 người chết), Thừa Thiên Huế (4 người chết), Quảng Trị (3 người chết, một người mất tích), và Quảng Bình (2 người chết, một người mất tích)

Ngoài ra, bão số Xangsane cũng làm 527 người bị thương, 15.119 căn nhà sập và cuốn trôi; 251.418 căn nhà tốc mái, hư hỏng và 52.069 căn nhà bị ngập, 2059 trường học, cơ quan bị hư hỏng, ngập.

Theo thống kê ban đầu có 579 tàu thuyền chìm và bị hư hại cùng hàng ngàn héc ta nuôi trồng thuỷ sản, lúa, hoa màu, hàng trăm km đường giao thông, kênh mương, hàng ngàn cột điện, hàng triệu mét dây cáp điện, điện thoại bị hỏng, gãy đứt.

Tổng thiệt hại do cơn bão Xangsane gây ra gần 10.150  tỉ đồng, tương đương 650 triệu USD. Nặng nhất là Đà Nẵng 5.290 tỷ. Kế đến là Thừa Thiên - Huế 2.910 tỷ, Quảng Nam 1.600 tỷ, Hà Tĩnh 106 tỷ, Quảng Trị 81,4 tỷ, Nghệ An 55 tỷ,  Quảng Ngãi 41 tỷ, Quảng Bình 43 tỷ, Kon Tum 15,4 tỷ, Bình Định 1,05 tỷ, Gia Lai 0,87 tỷ, và Bạc Liêu 0,194 tỷ

Sau khi bão Xangsane đi qua, các tỉnh miền trung mất nhiều tháng trời mới trở lại sinh hoạt, sản xuất bình thường. Do vậy, trước tình hình bão số 10 chuẩn bị đổ bộ vào Hà Tĩnh - Quảng Trị, Chính phủ đã có công điện khẩn và Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đã phải tổ chức ngay 2 đoàn công tác do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT dẫn đầu trực tiếp vào miền trung chỉ đạo chống bão.

TIN LIÊN QUAN

Nhiều chuyên gia nhận định bão số 10 rất nguy hiểm
 Thông tin cập nhật bão số 10: Miền trung thành tâm bão
 Bão số 10 vào biển Quảng Bình - Huế ngay sáng sớm mai
 Bão số 10: Những hình ảnh cập nhật đầu tiên

 

Bảo Châu

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang