Mở casino cho người Việt: Lâu dài có thể ủng hộ

author 08:06 20/02/2014

(VietQ.vn)- Hoạt động casino vốn được cho là máy xay ra tiền trong ngành giải trí cho nguồn thu của ngân sách. Vấn đề xã hội Việt Nam sẽ chấp nhận và đối mặt ra sao?

TS Nguyễn Minh Phong nhận định rõ ràng trong xã hội hiện nay, đặt vấn đề có nên mở casino cho người Việt vào chơi hay không là hết sức nhạy cảm.

“Cảm quan của cá nhân tôi nói riêng và xã hội nói chung cho rằng tỷ lệ ý kiến phản đối so với ủng hộ thì có thể xêm xêm. Song có điều chắc chắn ý kiến ủng hộ hiện chưa thể vượt qua được con số phản đối”, ông Phong nhận định.

TS Nguyễn Minh Phong

Ông Phong phân tích, có rất nhiều cái “lý” để mở casino cho người Việt như: thu lại nguồn ngoại tệ đang chảy ra nước ngoài khi người Việt vượt biên để đánh bạc; gia tăng sức hấp dẫn ngành du lịch giải trí; tạo cơ hội cho những dịch vụ khác phát triển; tạo thêm nguồn thu cho ngân sách; tạo công ăn việc làm…

Trước đó, theo báo chí nước ngoài, các nhà điều hành trong ngành sòng bạc cho rằng, nếu điều kiện về pháp lý về casino được nới lỏng, Việt Nam có thể trở thành một trung tâm casino của khu vực, với tiềm năng doanh thu 3 tỷ USD mỗi năm. Con số này tương đương khoảng một nửa doanh thu ngành casino ở Singapore năm 2013, nhưng cao gấp 10 lần của Campuchia và ngang ngửa với doanh thu của ngành sòng bạc Philippines hay Hàn Quốc.

Theo đó, nguồn thu mới từ hoạt động sòng bạc sẽ đem lại lợi ích cho nền kinh tế đang tăng trưởng khoảng 5% của Việt Nam.

Chính vì vậy, nhiều nhà đầu tư nước ngoài cũng công khai ý định mở casino tại Việt Nam nếu Chính phủ thay đổi cách quản lý đối với hoạt động dịch vụ đỏ đen này.
Tuy nhiên, nhìn lại cũng có nhiều cái “lý ” cho thấy thời điểm hiện tại chưa nên mở casino cho người Việt khi đem thiệt hại về kinh tế cũng như về mặt xã hội để cân nhắc.
Đặt giả thiết trong trường hợp cho phép người Việt vào casino đánh bạc, TS Nguyễn Minh Phong  cho rằng sẽ có nhiều “phản ứng phụ ” thái quá trong xã hội khiến cơ quan quản lý khó mà kiểm soát .

Casino hoành tráng tại Hạ Long (Quảng Ninh) hiện chỉ đang phục vụ người nước ngoài

“ Khi nhà nước cho phép, dù là thí điểm thôi, thay vì làm ăn chính đáng, người dân lại có thể hăng say đánh bạc. Thậm chí, người dân còn có thể công khai đánh bạc ngoài khu vực cho phép với tâm lý: “tôi có tiền thì tôi đánh ở đâu chả được, nếu cần thì các anh cứ thu thuế”!”, ông Phong nói.

Từ đây, dẫn tới những hệ lụy về kinh tế xã hội mà chúng ta không thể không tính tới: Người dân sẽ mất thời gian hơn, tốn tiền nhiều hơn, vay nợ nhiều hơn, phá sản nhiều hơn…vì đánh bạc.  Nguồn lực đầu tư sản xuất sẽ loãng đi để thay vào đó là chảy vào luồng dịch vụ đánh bạc… Đó là chưa kể hàng loạt tệ nạn xã hội cũng có thể bùng phát như: mại dâm, đòi nợ thuê, trộm cắp….

“ Về lâu dài có lẽ nên ủng hộ cho phép song rõ ràng thời điểm hiện nay quy định này còn chứa đựng nhiều phập phồng.  Lợi thì chưa thấy rõ ràng nhưng hại thì chắc chắn đã cảm thấy rõ và nhanh hơn…”, ông Phong nói.

Hoàng Vũ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang