Phát hiện ngôi mộ cổ chứa kho báu khổng lồ ở Hy Lạp
Sản phụ tử vong bất thường sau sinh mổ, bé vừa lọt lòng đã mồ côi
Khai quật thanh bảo kiếm còn nguyên vẹn trong mộ cổ thời Chiến Quốc
Phát hiện khu vực cổ chứa đầy bình mai táng gần 3 nghìn năm
Theo tin tức trên báo Pháp Luật TPHCM, bộ Văn hóa của Hy Lạp cho biết các nhà khảo cổ học vừa phát hiện ra bộ xương người 3.500 năm tuổi được chôn vùi trong một khu mộ cổ cùng rất nhiều báu vật. Vị trí của khu mộ này thuộc di chỉ khảo cổ Mycenae và chứa gần 1.400 vật quý giá, bao gồm các đồ trang sức bằng ngà voi và bạc, các lọ đồng, cán dao bằng vàng, đá quý chạm khắc…
Chiếc lược bằng ngà voi trong ngôi mộ cổ tại Hy Lạp
Đây là một kho báu quan trọng nhất được phát hiện trong vòng 65 năm qua tại Hy Lạp. Khu mộ này nằm ở miền Nam Hy Lạp, gần cung điện Pylos, nơi được xem là trung tâm hành chính quan trọng của Mycenae. Kỷ nguyên Mycenaean là một nền văn minh cổ đại tồn tại ở Địa Trung Hải vào thế kỷ thứ hai trước Công nguyên.
Bộ xương người được xác định giới tính là nam, trong độ tuổi khoảng 30 đến 35 tuổi và rất có thể là một thành viên thuộc chế độ quý tộc, được chôn cất theo nghi thức của người Minos. Minoan là một nền văn minh cổ ở một đảo thuộc quần đảo Crete khoảng 2.000 năm trước Công nguyên.
Một số đồ trang sức mạ vàng được tìm thấy trong số kho báu
Trước đây, tại làng Fiscardo, Kefalonia, Hy lạp, các nhà khảo cổ học cũng phát hiện ra một ngôi mộ cổ từ thời La mã chứa đầy vàng bạc, châu báu, đồ gốm và đồ đồng cổ. Có tất cả 5 thi thể được chôn dưới ngôi mộ cổ này. Trên những bộ xương, người ta tìm thấy nhẫn, khuyên tai, vàng lá, mặt nạ đồng úp trên hộp sọ và nhiều đồng xu cổ được phủ quanh quan tài, ghi nhận trên VTC News.
Nguyễn Thùy (T/h)