Nam thanh niên 23 tuổi đâm trọng thương Công an ở Bến Tre, sa lưới ở TP.HCM

author 05:32 22/07/2016

(VietQ.vn) - Tâm dùng dao nhọn đâm trọng thương 2 Công an xã Vĩnh Hòa, rồi tẩu thoát lên TP.HCM, và cuối cùng cũng bị bắt ở phường 5 – quận Gò Vấp.

Chiều ngày 21/7, lãnh đạo Công an phường 5 – quận Gò Vấp, TP.HCM vừa cho biết, hiện đơn vị này vừa hoàn tất hồ sơ, thủ tục, bàn giao đối tượng Huỳnh Văn Chí Tâm (SN 1993, ngụ tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) cho đại diện Công an tỉnh Bến Tre để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Tâm bị đề nghị xử lý về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Vụ việc vừa xảy ra vào ngày 1/5 vừa qua.

Theo đó, vào thời gian nói trên, Tâm cùng với 2 đối tượng khác mang dao đến nhà anh Trần Văn Thái (ngụ ở xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) để kiếm chuyện đánh nhau. Tuy nhiên, sự việc đã bị Công an xã Vĩnh Hòa phát hiện kịp thời.

Huỳnh Văn Chí Tâm khi bị bắt ở TP.HCM - ảnh: CA cung cấp.

Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, thấy Tâm đang cầm dao trên tay, nên Công an đề nghị được kiểm tra hành chính. Thế nhưng, thay vì chấp hành, Tâm lại quay sang chống đối lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Bị Công an khống chế, Tâm đã quay sang dùng dâm đâm trọng thương 2 viên Công an của xã Vĩnh Hòa là anh Nguyễn Văn Bé, Thượng Văn Thêm, phải đưa các anh đi cấp cứu ở bệnh viện.

Gây án xong, Tâm đã nhanh chóng tẩu thoát lên TP.HCM. Xác định Tâm đã bỏ trốn khỏi địa phương, Công an tỉnh Bến Tre đã phát lệnh truy nã.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an quận Gò Vấp đã bắt giữ được Tâm trên địa bàn phường 5.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tài xế gây ra vụ tai nạn thảm khốc 7 người chết trên đèo Prenn đã tử vong(VietQ.vn) - Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lâm Đồng đã quyết định dừng truy tố vụ tai nạn giao thông gây ra 7 người chết trên đèo Prenn, vì tài xế đã tử vong.

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang