Nga đưa tổ hợp tác chiến điện tử mới nhất tới Crưm

author 11:25 13/03/2014

Nga đang triển khai tới Crimea các tổ hợp tác chiến điện tử tối tân nhất đặt trên xe bọc thép Tiger-M.

Trên lãnh thổ Crimea, quân đội Nga đã bắt đầu triển khai các tổ hợp tác chiến điện tử mới nhất và tiên tiến nhất Leer-2 đặt trên xe bọc thép đa năng Tiger-M.

Leer-2 được sử dụng để trinh sát điện tử, gây nhiễu chế áp các thiết bị điện tử của đối phương. Ngoài ra, tổ hợp còn sử dụng trên các trường bắn để mô phỏng tình huống có nhiễu thật, cùng các nguồn bức xạ vô tuyến khác nhau để binh sĩ làm quen môi trường tác chiến hiện đại.

Kíp tác chiến gây nhiễu cơ động gồm 2 binh sĩ, 1 lái xe và 1 phụ trách vận hành thiết bị.

Trước đó, đã có thông tin rằng, Nga đã trang bị các tổ hợp tác chiến điện tử Leer-2 cho lữ đoàn đột kích đường không độc lập số 31, lữ đoàn dù số 98 và trung đoàn nhảy dù đặc nhiệm.

Tuy nhiên, các thông số kỹ thuật về tổ hợp Leer-2 chưa được Nga tiết lộ, nhưng rõ ràng, việc triển khai các phương tiện gây nhiễu mới nhất này tới Crimea của Nga là hoàn toàn có chủ đích. Leer-2 sẽ sẵn sàng gây nhiễu và giúp vô hiệu hóa các hệ thống trinh sát điện tử mặt đất và trên không của quân đội Ukraina cũng như các lực lượng đồng minh NATO đang hiện diện trên Biển Đen.

Theo BĐV

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang