Nga - Trung đẩy mạnh quan hệ về tiền tệ

author 09:25 04/06/2014

(VietQ.vn) - Nga và Trung Quốc dự kiến đẩy mạnh mối quan hệ giữa hai nước bằng cách “bắt tay” trong lĩnh vực tiền tệ.

Nga và Trung Quốc dự kiến sẽ “bắt tay” trong chính sách tiền tệ. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết.

lĩnh vực tiền tệ

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov

Ông Anton Siluanov nói “Vấn đề này sẽ được thảo luận trong khuôn khổ cuộc họp dưới sự chủ trì của Ngân hàng quốc gia Trung Quốc và sẽ bàn cụ thể về việc hợp tác chính sách tiền tệ giữa hai quốc gia”.

Theo một báo cáo từ Chương trình So sánh Quốc tế thuộc Ngân hàng Thế giới ước tính rằng, Trung Quốc có thể sẽ soán ngôi Mỹ trong năm nay.

Trung Quốc – Nga là hai nước đi đầu trong việc thay thế đồng đô la Mỹ vốn là đồng tiền được dự trữ và trao đổi nhiều nhất thế giới.

Hồi tháng 5, Tổng thống Nga Putin đã tới Thượng Hải, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 2 ngày.

Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm chính thức đầu tiên, hai nhà lãnh đạo đã ký một hợp đồng kéo dài 30 năm trị giá 400 tỷ USD về việc Nga bán khí đốt cho Trung Quốc.

Đây là một dấu hiệu rõ ràng về mối quan hệ hợp tác thương mại ngày càng phát triển mạnh giữa Nga với Trung Quốc.

Vân Anh


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang