Giật mình trước sự ra đi liên tiếp của các nghệ sĩ Việt nổi tiếng

authorHòa Lê 11:53 11/03/2016

(VietQ.vn) - Trong 1 thời gian ngắn khán giả đã phải chịu nhiều tổn thất lớn, khi các nghệ sĩ Việt Nam nổi tiếng trong đó có cả những nghệ sĩ trẻ lần lượt qua đời.

Sự kiện: Ngôi sao

Mới đây, thông tin đạo diễn Hùng Cường qua đời ở tuổi 30 vì bệnh ung thư vào sáng ngày 8/3 khiến người thân, bạn bè và đồng nghiệp vô cùng bàng hoàng. Đạo diễn Hùng Cường (biệt hiệu: Ali trong sáng), tên thật là Nguyễn Hùng Cường, sinh năm 1986, tuy được đào tạo không đúng chuyên ngành nghệ thuật, nhưng bằng niềm đam mê, óc quan sát và tính dí dỏm, hài hước, anh đã mạnh dạn thử sức với nhiều vai trò: diễn xuất, biên kịch, trợ lý đạo diễn, phó đạo diễn phim truyện và truyền hình.

Nghệ sĩ Việt Nam ra đi liên tiếp khiến người hâm mộ ngỡ ngàngNghệ sĩ Việt Nam lần lượt qua đời trong 1 thời gian ngắn khiến người hâm mộ ngỡ ngàng

Dù tuổi đời còn rất trẻ, Ali Hùng Cường đã cộng tác với không ít với tên tuổi trong giới giải trí Việt, trong đó dài hơi nhất phải kể tới đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Anh từng đảm nhận vai trò phó đạo diễn trong nhiều phim truyện (Hot boy nổi loạn, Con ma nhà họ Vương - đạo diễn Vũ Ngọc Đãng) và phim truyền hình như: "Nơi tình yêu bắt đầu", "Cho một tình yêu" (đạo diễn Nguyễn Tranh - Lê Hóa, 37 tập), "Ngôi nhà hạnh phúc" (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, 26 tập), "Vừa đi vừa khóc" (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, 36 tập)…

Vào sáng ngày 4/3, sự ra đi đột ngột của đạo diễn Châu Huế khiến không ít người đau lòng. Gia đình phát hiện sự ra đi của đạo diễn Châu Huế khi gọi ông thức dậy. Đạo diễn Châu Huế sinh ngày 30/4/1944 tại Đà Lạt. Năm lên 10 tuổi, ông theo ba ra Hà Nội tập kết. Ông thuộc thế hệ học viên đầu tiên học quay phim tại trường sân khấu điện ảnh Việt Nam. Sau đó làm đạo diễn ở Hãng phim truyện Việt Nam.

Nghệ sĩ Việt Nam ra đi liên tiếp khiến người hâm mộ ngỡ ngàngSự ra đi đột ngột của đạo diễn Châu Huế khiến không ít người đau lòng

Năm 1976, đạo diễn Châu Huế vào miền Nam và thực hiện nhiều bộ phim còn in đậm trong trí nhớ khán giả màn ảnh nhỏ như “Những nẻo đường phù sa” (cùng đạo diễn Ngọc Phong), “Cô thư ký xinh đẹp”, “Chúa tàu kim quy”, “Chuyện tình bên dòng kênh Xáng”… Đặc biệt gây tiếng vang là những bộ phim về giới trẻ như “Ký túc xá”, “Hướng nghiệp”….

Trước đó, vào tối 28/2, nhạc sĩ Lương Minh - Phó Ban Văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam bất ngờ qua đời sau cơn đột quỵ ở tuổi 49 khiến nhiều người không khỏi bật khóc. Trước đó, vào chiều 28/2, nhạc sĩ vẫn có mặt trong buổi tổng duyệt cho chương trình "The Remix - Hòa âm ánh sáng", được phát sóng trên VTV3 vào tối 28/2. Đây là một tin vô cùng sốc đối với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của nhạc sĩ Lương Minh. 

Nghệ sĩ Việt Nam ra đi liên tiếp khiến người hâm mộ ngỡ ngàngNhạc sĩ Lương Minh - Phó Ban Văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam bất ngờ qua đời sau cơn đột quỵ ở tuổi 49

Nhạc sĩ Lương Minh tên đầy đủ là Lương Ngọc Minh. Ông sinh ngày 28/7/1967 tại Hà Nội. Nhạc sĩ Lương Minh từng theo học khoa Sáng tác Nhạc viện Hà Nội. Năm 1997 anh bắt đầu công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam. Hiện nhạc sĩ Lương Minh là Phó Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngoài ra, nhạc sĩ Lương Minh là thành viên BTC nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng, ông cũng là tác giả nhiều tác phẩm khí nhạc. Nhạc sĩ Lương Minh nhận được Giải thưởng sáng tác thính phòng quốc gia năm 1993; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2005), giải Nhì (không có giải nhất) của Hội Nhạc sĩ Việt Nam (Lời ru năm 2000).

nhạc sĩ Lương Minh - Phó Ban Văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam bất ngờ qua đời sau cơn đột quỵ ở tuổi 49Chỉ cách đó 2 ngày, vào ngày 26/2, con trai cố đạo diễn Lê Dân cho biết bố anh đã qua đời vào lúc 11h30, sau hơn một ngày được gia đình đưa từ bệnh viện về nhà

Chỉ cách đó 2 ngày, vào ngày 26/2, con trai cố đạo diễn Lê Dân cho biết bố anh đã qua đời vào lúc 11h30, sau hơn một ngày được gia đình đưa từ bệnh viện về nhà. Đạo diễn Lê Dân được gia đình, bạn bè tổ chức chôn cất tại nghĩa trang Bình Dương, cạnh mộ phần của vợ. Lê Dân nhập viện từ ngày 9/2 sau khi bị ngã vì đột quỵ.

Đạo diễn - NSƯT Lê Dân tên thật là Lê Hữu Phước, sinh năm 1928. Đạo diễn Lê Dân là một trong những đạo diễn thế hệ đầu của nền điện ảnh Việt Nam. Tên tuổi của ông gắn liền với nhiều bộ phim nổi tiếng như “Ông cố vấn”, “Loan mắt nhung”, “Hồi chuông Thiên Mụ”, “Tình Lan và Điệp” (trước 1975), “Dòng sông mơ ước”,... Ông có công đưa nhiều nữ nghệ sĩ trở lên nổi tiếng như Thẩm Thúy Hằng, Kiều Trinh, Việt Trinh, Diễm My...

Hòa Lê (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang