Nghịch tử 'ngáo đá' chém chết bác và truy sát bố, chú ruột

author 15:21 04/11/2015

(VietQ.vn) - Trong quá trình xảy ra mâu thuẫn, Ma Đình Tiệp có dấu hiệu "ngáo đá" chém chết bác họ và truy sát trọng thương bố và chú ruột.

Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở thôn Trung Tâm, xã Phú Định, huyện Định Hóa.

Theo đó, vào sáng ngày 4/11, Ma Đình Tiệp (SN 1991, trú tại thôn Trung Tâm, xã Phú Định, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) xảy ra mâu thuẫn với người thân trong gia đình. Sau đó, Tiệp đã vác dao đuổi chém bố là ông Ma Đình Vi (SN 1972). Thấy Tiệp cầm dao đuổi chém bố, ông Phạm Thế Dũng (SN 1964, bác của Tiệp) chạy ra can ngăn.

Trong lúc can ngăn, ông Dũng đã bị Tiệp chém nhiều nhát vào người, đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Chưa dừng lại ở đây, Tiệp còn đuổi chém anh Ma Đình Thanh (SN 1979, chú ruột của Tiệp) một nhát vào mặt.

Nghịch tử chém chết bác và trọng thương bố, chú ruộtNghịch tử Ma Đình Tiệp đã chém chết bác và trọng thương bố, chú ruột

Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã nhanh chóng đưa anh Thanh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Định Hóa và thông báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Phú Định đã huy động toàn bộ lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường đồng thời cấp báo cơ quan cấp trên.

Trao đổi với PV, ông Ma Phú Toản – Trưởng Công an xã Phú Định cho biết, khoảng 7h30 sáng nay, Ma Đình đã dùng dao chém tử vong ông Phạm Thế Dũng (bác họ Tiệp), chém trọng thương ông Ma Đình Vi (bố đẻ Tiệp) và anh Ma Đình Thanh (chú ruột Tiệp).

Theo ông Toản, vào buổi sáng sớm, Tiệp có biểu hiện “ngáo đá”, đã chỉ thẳng dao vào mặt bà nội và định chém bà nhưng không hiểu sao lại không chém.

Trao đổi với PV, Thượng tá Dương Văn Minh – Trưởng Công an huyện Định Hóa cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ Ma Đình Tiệp để làm rõ hành vi truy sát 3 người thân trong gia đình. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền huyện Định Hoá và xã Phú Định cũng đã đến động viên, thăm hỏi gia đình.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hải Sơn

Con ‘ngáo đá’ chém trọng thương bố, chú ruột và truy sát bác tử vong

Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở thôn Trung Tâm, xã Phú Định, huyện Định Hóa.

Theo đó, vào sáng ngày 4/11, Ma Đình Tiệp (SN 1991, trú tại thôn Trung Tâm, xã Phú Định, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) xảy ra mâu thuẫn với người thân trong gia đình.

Sau đó, Tiệp đã vác dao đuổi chém bố là ông Ma Đình Vi (SN 1972). Thấy Tiệp cầm dao đuổi chém bố, ông Phạm Thế Dũng (SN 1964, bác của Tiệp) chạy ra can ngăn.

Trong lúc can ngăn, ông Dũng đã bị Tiệp chém nhiều nhát vào người, đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Chưa dừng lại ở đây, Tiệp còn đuổi chém anh Ma Đình Thanh (SN 1979, chú ruột của Tiệp) một nhát vào mặt.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã nhanh chóng đưa anh Thanh đi cấp cứu và thông báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Phú Định đã huy động toàn bộ lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường đồng thời cấp báo cơ quan cấp trên.

Trao đổi với PV, ông Ma Phú Toản – Trưởng Công an xã Phú Định cho biết, khoảng 7h30 sáng nay, Ma Đình đã dùng dao chém tử vong ông Phạm Thế Dũng (bác họ Tiệp), chém trọng thương ông Ma Đình Vi (bố đẻ Tiệp) và anh Ma Đình Thanh (chú ruột Tiệp).

Theo ông Toản, vào buổi sáng sớm, Tiệp có biểu hiện “ngáo đá”, đã chỉ thẳng dao vào mặt bà nội và định chém bà nhưng không hiểu sao lại không chém.

Hiện anh Thanh đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa.

Trao đổi với PV, Thượng tá Dương Văn Minh – Trưởng Công an huyện Định Hóa cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ Ma Đình Tiệp để làm rõ hành vi truy sát 3 người thân trong gia đình.

Chính quyền huyện Định Hoá và xã Phú Định cũng đã đến động viên, thăm hỏi gia đình sau vụ thảm án xảy ra.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang