Nhà chứa phế liệu cháy lớn lan sang nhà hàng xóm, khu dân cư náo loạn

author 06:52 05/03/2015

(VietQ.vn) - Căn nhà chứa nhiều phế liệu nằm sâu bên trong hẻm xảy ra cháy lớn rồi lan sang nhà hàng xóm làm thiêu rụi nhiều tài sản khiến khu dân cư náo loạn.

Chiều 4/3, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy hai căn nhà nằm sâu bên trong hẻm 24, phường 12, quận Tân Bình, TP. HCM để khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân

.

Hiện trường vụ cháy

Trước đó, vào khoảng 15h20 (cùng ngày), người dân ngụ tại con hẻm 24 hốt hoảng chứng kiến khói bốc nghi ngút. Khi nhiều người chạy đến kiểm tra thì phát hiện căn nhà một trệt, một lửng chứa nhiều đồ phế liệu đang bùng cháy lớn.

Nhiều người tri hô nhau cầm bình CO2 để tiếp cận dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy bùng lên dũ dội rồi lan sang căn nhà liền kề số 90/24 khiến những người sống bên trong căn nhà này tá hỏa tháo chạy ra đường

.

Đám cháy xảy ra trong hẻm nhỏ khiến công tác ứng cứu gặp khó khăn

Tiếp nhận tin báo, Cảnh sát PCCC quận Tân Bình huy động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ có mặt để tiến hành dập lửa. Do hiện trường vụ cháy nằm sâu bên trong hẻm nên xe chữa cháy không thể vào tận hiện trường mà dừng bên ngoài tuyến đường Xuân Hồng để tiếp nước.

Lính cứu hỏa phải vất vã luồn vòi rồng qua các con hẻm nhỏ để tiếp cận hiện trường dập lửa.

Đến hơn 16h30 đám cháy mới được lực lượng chức năng khống chế. Không có thương vong nào xảy ra, tuy nhiên vụ cháy đã làm căn nhà số 86/24 bị thiêu rụi, đổ sập. Còn căn nhà số 90/24 bị cháy xém. Rất may không có thương vong nào xảy ra. Ngoài ra, vụ cháy còn làm giao thông trên các tuyến đường bao quanh hiện trường như Xuân Hồng, Xuân Diệu, Lý Thường Kiệt, Trường Chinh, Nguyễn Thái Bình, Hoàng Văn Thụ xảy ra tình trang ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Thảo Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang