Pha sơn 'đểu' bằng đất và nước thải đem bán lấy tiền tiêu xài

author 09:51 29/05/2018

(VietQ.vn) - Lợi dụng làm công nhân của cửa hàng sơn, đối tượng đã pha nước thải vào thùng sơn rồi mang đi bán để trục lợi thì bất ngờ bị phát hiện và giữ lại giao cho Công an xử lý.

Ngày 29/5, Công an TP. Hạ Long cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Vương Đức Trung (SN 1980, trú tại xã Cổ Lũng, H. PHú Lương, T. Thái Nguyên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào tháng 12/2017, đối tượng Vương Đức Trung đang là thợ sơn của một cửa hàng bán sơn trên địa bàn TP. Hạ Long (Quảng Ninh) đã bán cho ông Trần Văn Lê (SN 1960, trú tại tổ 6 khu 8, P.Bãi Cháy, TP.Hạ Long. Quảng Ninh) 16 thùng sơn gồm nhiều nhãn hiệu, tất cả đều có thể tích 17,5 lít với giá 500.000 đồng/1 thùng.

Thấy ông Lê không nghi ngờ gì, đến ngày 15/12/2017, đối tượng Trung gọi ông Lê đến phòng trọ của mình để bán thêm 4 thùng sơn loại 17,5 lít. Trong quá trình xách sơn vào nhà, ông Lê thấy nước trong thùng văng ra nên đã yêu cầu Trung mở nắp thùng để kiểm tra thì phát hiện trong cả 4 thùng trên đều chứa chất lỏng là nước tối màu không phải sơn nên đã tạm giữ Trung lại và trình báo với cơ quan Công an.

Đối tượng Vương Đức Trung pha nước thải và đất thành sơn để mang đi bán. 

Tại cơ quan Công an, đối tượng Vương Đức Trung đã khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã bàn với Dương Huy Đoàn (SN 1973, trú tại xã Sơn Cẩm, TP.Thái Nguyên) là người cùng trọ với Trung đi kiếm sơn, vỏ thùng về pha trộn để bán lấy tiền.

Từ ngày 1 đến ngày 15/12, Trung đã bán tổng số 16 thùng sơn với số tiền 8.000.000 đồng, trong đó có 2 thùng sơn là thật, 4 thùng sơn đã bị pha loãng. Thấy ông Lê tin tưởng không nghi ngờ gì nên Trung bán tiếp 10 thùng sơn bên trong chứa đất pha nước thải do Trung pha trộn để chiếm đoạt số tiền 5.000.000 đồng.

Đến ngày 15/12/2017, Trung bán tiếp cho ông Lê 4 thùng sơn pha đất và nước thải chưa kịp thanh toán thì đã bị ông Lê phát hiện tạm giữ và báo đến cơ quan Công an.

Cơ quan Công an TP.Hạ Long đã ra quyết định tạm giữ hình sự, củng cố hồ sơ và đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật

Hoàng Phong

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang