Phú Yên: Phát hiện quả bom nặng 225kg gần khu dân cư

authorĐỗ Thu Thoan 18:59 27/12/2016

(VietQ.vn) - Một quả bom được phát hiện gần khu dân cư mang ký hiệu MK82, dài hơn 1,5m, nặng 225kg được phát hiện nằm sâu dưới lòng đất 2m.

Theo thông tin mới đăng tải trên An ninh thủ đô, ngày 27-12, đơn vị thi công rà phá bom mìn, vật nổ thuộc Công ty Xử lý bom mìn, vật nổ 319 (Bộ Quốc phòng) đã xử lý an toàn quả bom nặng 225kg tại thôn Thạch Chẩm, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa, Phú Yên.

phat-hien-qua-bom-nang-225kg-gan-khu-dan-cu

 Quả bom kí hiệu MK82 được phát hiện huyện Đông Hòa, Phú Yên - Ảnh: Tuổi trẻ

Quả bom trên mang ký hiệu MK82, dài hơn 1,5m, nằm sâu dưới lòng đất 2m, được phát hiện trong quá trình rà phá bom mìn sau chiến tranh phục vụ dân sinh tại thôn Thạch Chẩm, chỉ cách khu dân cư khoảng 200m.

Máy bay ném bom B-1B nhanh nhất thế giới của Không quân Mỹ(VietQ.vn) - Máy bay ném bom B-1B là vũ khí ném bom chiến lược nhanh nhất thế giới của Mỹ hiện nay, đạt tốc độ tối đa gấp 1,2 lần tốc độ âm thanh.

Theo đó, Tuổi trẻ cung cấp thêm, theo nhận định ban đầu, quả bom này do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam từ những năm 1968-1972.

Ngay sau khi phát hiện quả bom, đơn vị thi công rà phá bom mìn phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh khoanh vùng nguy hiểm, cắm biển cảnh báo và thực hiện các biện pháp xử lý an toàn.

Ngoài quả bom này, trong quá trình rà phá bom mìn tại thôn Thạch Chẩm, đơn vị thi công còn phát hiện thêm 16 quả M79, 8 quả đạn pháo cối 80mm và cối 60mm.

Đỗ Thu Thoan (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang