Phát triển nguồn máu chất lượng an toàn phục vụ cấp cứu điều trị

author 07:11 02/11/2016

(VietQ.vn) - Cà Mau nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển nguồn hiến máu tình nguyện chất lượng an toàn phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh tại tỉnh”.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau đã tổ chức hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ “Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển nguồn hiến máu tình nguyện chất lượng an toàn phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh tại tỉnh Cà Mau”.

 Sở KH&CN Cà Mau nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển nguồn hiến máu tình nguyện chất lượng an toàn phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh tại tỉnh". Ảnh Sở KH&CN Cà Mau

Đề tài này do Cử nhân Trần Quốc làm chủ nhiệm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau chủ trì và nhóm cộng sự thực hiện.

Được thực hiện trong 3 năm, từ năm 2013 đến 2015, đề tài đã nghiên cứu, thực hiện tổng cỡ mẫu nghiên cứu là 480 mẫu. Các số liệu nghiên cứu có độ tin cậy cao như thành lập được 4 mô hình, 7 ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, 7 câu lạc bộ với 243 thành viên trong câu lạc bộ,  tổ chức được 30 buổi hội nghị hội thảovới 2.318 người tham dự.

Đồng thời, đề tài đã tổ chức được 22 đợt tập huấn với 658 người tham dự, 32 buổi tư vấn cộng đồng với 1.577 người tham dự, tổng cộng 84 đợt tập huấn, hội thảo, hội nghị với  4.553 người tham dự.

Trên cơ sở đó, Hội đồng khoa học thống nhất nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài nói trên. Đề nghị chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo khoa học, đảm bảo các nội dung khoa học như ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng.

Qua những kết quả đạt được của đề tài, hội đồng nghiệm thu chấm điểm cho đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình  phát triển nguồn hiến máu tình nguyện chất lượng an toàn phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh tại tỉnh Cà Mau” đánh giá loại trung bình.

Về đề tài này, Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau ban đầu xét duyệt đề cương đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển nguồn hiến máu tình nguyện có chất lượng an toàn phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh tại tỉnh Cà Mau”, cho rằng, “việc xây dựng, triển khai đề tài đã đi đúng hướng đáp ứng được một phần trong việc giải quyết tình trạng khan hiếm máu”.

Hội đồng đánh giá mục tiêu và nội dung có tính thuyết phục, có tính khả thi cao. Các kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở khoa học thực tiễn để phát triển nguồn máu sạch, máu hiếm tại tỉnh Cà Mau và với quyết tâm “Không để người bệnh nào tử vong do thiếu nguồn cung cấp máu” đồng thời để thực hiện lộ trình, mục tiêu sử dụng 100% máu từ nguồn hiến máu tình nguyện và 2% dân số tham gia hiến máu tình nguyện vào năm 2015 theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia hiến máu tình nguyện và đề tài này góp phần cùng ngành y tế tỉnh nhà thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Đức Mậu

Bắt giữ số lượng lớn đồ ăn bẩn bán cho học sinh ăn(VietQ.vn) - Mới đây, Cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt giữ lượng lớn đồ ăn, thực phẩm bẩn của một cơ sở thu mua thực phẩm để bán cho học sinh.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang